Phiến quân Syria bắn tên lửa hóa học giết chết 15 người

20/03/2013 07:32
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Phiến quân Syria đã sử dụng tên lửa chứa chất hóa học trong một trận chiến ở thành phố Aleppo khiến 15 người, đa số là dân thường, thiệt mạng.
Nạn nhân vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria hầu hết là dân thường
Nạn nhân vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria hầu hết là dân thường

"Những kẻ khủng bố đã bắn tên lửa có chứa chất hóa học trong khu vực Khan al-Assal ở Aleppo và theo báo cáo ban đầu, khoảng 15 người đã thiệt mạng, hầu hết là dân thường" - thông tấn Syria SANA ngày 19/3 đưa tin cho biết.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Syria lên tiếng tố giác phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài 2 năm qua tại quốc gia này.
Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc các kho vũ khí hóa học của quân đội Syria có thể rơi vào tay lực lượng nổi dậy. Mỹ và LHQ cũng cảnh báo chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng các vũ khí hủy diệt này chống lại phe đối lập.
Tuy nhiên, Damascus cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân của mình và chỉ xem xét triển khai chúng trong trường hợp bị đe dọa bởi lực lượng quân sự bên ngoài. 
Nguyễn Hường (nguồn RT)