Philippines chào đón C-130 trở về sau bảo dưỡng

20/10/2012 10:29
Theo Đất Việt
Tại căn cứ không quân Villamor tại thành phố Pasay, Philippines mới nhận về máy bay vận tải C-130 Hercules sau khi được tân trang ở Mỹ.

Người phát ngôn của lực lượng Không quân Philippines, Đại tá Miguel Okol cho biết, chiếc C-130  này sẽ được biên chế cho phi đội số 220 và sẽ bổ sung cho một chiếc C-130 duy nhất của không lực Philippines.

“Chiếc C-130 này sẽ góp phần thúc đẩy chương trình phát triển quốc gia của chính phủ cũng như giảm bớt thiệt hại thiên tai bằng cách vận chuyển hàng cứu trợ và đội phản ứng nhanh tới khu vực nguy hiểm”.

Chiếc C-130 với số hiệu 4704 đã được gửi tới trung tâm hàng không vũ trụ Anh tại Mojave, California hồi tháng 8/2011 để sửa chữa định kỳ.

Lần bảo trì này tiêu tốn hết 190 triệu Peso và được tài trợ thông qua các quỹ quân sự nước ngoài.

C-130 của Không quân Phiippines.
C-130 của Không quân Phiippines.

Trung tướng Lauro dela Cruz, Tư lệnh Không quân Philippines cho biết: “Không quân Philippines có trách nhiệm và đã tiến hành chuyên chở đồ cứu trợ cùng thiết bị tới những người dân Philippines cần sự trợ giúp trong những thảm họa, thiên tai chỉ bằng một chiếc C-130.

Nhưng với chiếc C-130 mới về này, chúng tôi có thể tăng gấp đôi khả năng đó”.

Đại tá Okol cho biết thêm, trên đường về Philippines, phi đội bay đã dừng chân tại Hawaii , Wake Island và đảo Guam.

Philippines còn một chiếc C-130 nữa đang trong quá trình bảo dưỡng trong nước, và có thể được đưa vào hoạt động vào quý đầu tiên năm 2013.

Theo Đất Việt