Philippines muốn xây dựng “đồng minh” với Australia đối phó Trung Quốc

25/10/2012 07:41
Việt Dũng
(GDVN) - Philippines muốn xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Australia, muốn nhờ Australia đối phó Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an LHQ…
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hội đàm với Thủ tướng Australia Julia Gillard tại Thủ đô Canberra, Australia ngày 24/10/2012
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hội đàm với Thủ tướng Australia Julia Gillard tại Thủ đô Canberra, Australia ngày 24/10/2012

Ngày 23/10, tờ Sankei Shimbun Nhật Bản có bài viết “Philippines tăng cường hợp tác quân sự với Australia” cho rằng, Philippines bắt đầu tăng cường hợp tác quân sự với Australia để đối phó với Trung Quốc trong việc tranh giành chủ quyền biển Đông.

Ngày 23/10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đến thăm Australia, tranh thủ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Ngày 22/10, cuộc diễn tập liên hợp hải quân Philippines-Australia cũng đã được tiến hành ở Philippines. Là sự bổ sung cho quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines và Mỹ-Australia, những động thái này được dư luận chú ý, sự cảnh giác của Trung Quốc hầu như ngày càng cao.

Philippines muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Australia

Tổng thống Philippines Aquino cho biết, trong thời gian thăm Australia ông sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo Australia như Thủ tướng Julia Gillard, bày tỏ mong muốn của Philippines xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Australia.

Quan hệ đối tác gồm các lĩnh vực rộng lớn như hợp tác kinh tế, trong khi đó điểm gây chú ý chính là hợp tác quân sự. Phía Philippines hoàn toàn không giấu giếm hành động này chủ yếu đối phó với Trung Quốc, cho rằng “Philippines và Australia đứng trước thách thức tương tự trên các phương diện như quan hệ với nước lớn ở  khu vực”.

Trước đó, thượng tuần tháng 10, Chính phủ Philippines và Australia đã tiến hành đối thoại chiến lược cấp sự vụ bộ ngành đối ngoại và quốc phòng, nhất trí đồng ý “đưa hợp tác trong lĩnh vực quân sự đi vào chiều sâu”.

Hải quân Philippines và Hải quân Australia diễn tập quân sự liên hợp ở Philippines
Hải quân Philippines và Hải quân Australia diễn tập quân sự liên hợp ở Philippines

Nhìn lại quan hệ hợp tác quân sự Philippines-Australia trước đây, hai bên lần lượt vào năm 2003 và tháng 5/2007 ký kết “Bản ghi nhớ tấn công chủ nghĩa khủng bố” và “Hiệp định vị thế của lực lượng thăm viếng”. Phía Australia đã sớm phê chuẩn hiệp định vị thế, trong khi đó Philippines mãi đến tháng 7 năm nay mới phê chuẩn.

Căn cứ vào “Hiệp định vị thế của lực lượng thăm viếng”, hai bên đồng ý với nhau quân đội và binh sĩ của đối phương tổ chức huấn luyện ở nước mình. Điều này làm cho đưa lực lượng chiến đấu thực tế vào trở thành khả năng. Tháng 9, Mỹ, Australia và Philippines đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp hải quân lần đầu tiên ở đảo Mindanao, miền nam Philippines.

Một thượng nghị sĩ Philippines cho biết, Philippines cấp tốc chuyển hướng Australia nhằm làm tốt công tác chuẩn bị cho leo thang tranh chấp với Trung Quốc. Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Australia cũng là sự tiếp diễn của một loạt động thái.

Xuất phát từ sự tính toán đối phó với Trung Quốc, Mỹ đang tăng cường quan hệ với đồng minh Philippines và Australia. Nhưng, quan hệ hợp tác Philippines-Australia tương đối yếu, vì vậy họ muốn thông qua xây dựng quan hệ đối tác chiến lược để hỗ trợ cho thành viên còn tương đối yếu ớt trong quan hệ tam giác.

Cuộc diễn tập quân sự liên hợp Philippines-Australia mang tên “Lumbas 2012” diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10, địa điểm là vùng biên lân cận vịnh Manila. Hải quân Philippines cho biết, cuộc diễn tập chủ yếu nhằm nâng cao khả năng chiến đấu.

Tàu hộ vệ Sydney của Hải quân Australia tham gia diễn tập Lumbas 2012 giữa Philippines-Australia
Tàu hộ vệ Sydney của Hải quân Australia tham gia diễn tập Lumbas 2012 giữa Philippines-Australia

Cuộc diễn tập này được tổ chức mỗi năm một lần, mục đích là để tăng cường khả năng trên biển cho quân đội. Người phát ngôn Hải quân Philippines Omar Tonsay nhấn mạnh, cuộc diễn tập này không có liên quan tới tình hình biển Đông.

Omar Tonsay còn cho biết, cuộc diễn tập này còn nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân Philippines-Australia, tăng cường sức chiến đấu cho hải quân và sức cạnh tranh của các hành động an ninh trên biển.

Tờ “Philippines Star” cho biết, ít nhất có 150 nhân viên Hải quân Philippines và 200 binh sĩ Hải quân Australia tham gia cuộc diễn tập này. Trong số 150 binh sĩ Hải quân Philippines tham diễn, có một bộ phận thành viên Tiểu ban hành động đặc biệt Hải quân Philippines. Philippines có 2 tàu chiến cùng tham diễn với tàu chiến của Australia.

Cuộc diễn tập này diễn ra trong thời điểm Tổng thống Philippines thăm Australia. Theo tờ “Sydney Morning Herald” Australia, thì Tổng thống Philippines Aquino đề xuất xây dựng “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” với Australia, muốn xây dựng Australia thành nước đồng minh thứ ba, kế tiếp sau Mỹ và Nhật Bản, đối phó với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với biển Đông.

Được biết, Aquino còn đề nghị Australia sử dụng ghế của họ ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hỗ trợ cho yêu cầu lãnh thổ trên biển Đông của Philippines vào năm 2013.

Mỹ và Philippines cũng thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập liên hợp
Mỹ và Philippines cũng thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập liên hợp

Philippines-Australia: ASEAN và Trung Quốc cần sớm ký COC

Nguồn tin mới nhất từ trang mạng “thewest” của Australia cho biết, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã có cuộc hội đàm với vị khách đến thăm, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Thủ đô Canberra.

Thủ tướng Julia Gillard nói với Tổng thống Philippines Benigno Aquino rằng, Australia không tham gia vào tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc.

Nhưng Philippines cho biết bãi đá ngầm Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ. Căng thẳng về tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm này đã hết sức nóng bỏng vào đầu năm nay.

Bà Gillard nói với ông Aquino rằng, Australia liên quan đến những tuyên bố chủ quyền, nhưng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần làm rõ và theo đuổi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Philippines và Australia tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
Philippines và Australia tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực

Tuyên bố chung sau hội đàm nhấn mạnh: “Cả hai nhà lãnh đạo đã nhận ra sự cần thiết của việc các chính phủ cần kiềm chế và tránh các hành động có thể làm tăng thêm căng thẳng”.

“Hai nhà lãnh đạo khuyến khích các nước ASEAN và Trung Quốc sớm ký kết một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC)”.

Bà Julia Gillard cũng chúc mừng ông Aquino đã ký một khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, một phong trào nổi dậy có trụ sở tại phía nam của nước này.

Họ cho rằng, hy vọng thỏa thuận sẽ tạo được một cơ sở cho nền hoà bình đích thực và lâu dài ở Mindanao.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tội phạm xuyên quốc gia và viện trợ.
Hai bên theo đuổi giải quyết vấn đề biển Đông bằng luật pháp quốc tế
Hai bên theo đuổi giải quyết vấn đề biển Đông bằng luật pháp quốc tế
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Việt Dũng