Philippines: Trung Quốc hãy hành động có trách nhiệm

01/07/2011 11:15
(GDVN) - Philippines hôm 1/7 đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hãnh hành động có "trách nhiệm".Tuy nhiên, theo nhận định của Ngoại trưởng Philippines.

(GDVN) - Philippines hôm 1/7 đã lên  tiếng kêu gọi Trung Quốc hãnh hành động có "trách nhiệm" trong một tuyên bố lần nữa thể thể hiện mối quan tâm tới sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario,  vấn đề Biển Đông sẽ không leo thang thành xung đột vũ trang.

Ngoại trưởng Albert del Rosario
Ngoại trưởng Albert del Rosario

"Chúng tôi đang dõi theo sự tăng trưởng, lớn mạnh và trách nhiệm của Trung Quốc  như là một quốc gia hành xử có trách nhiệm"  - ông Albert del Rosario nói.

"Tôi được mời tới Bắc Kinh và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm được biện pháp hòa bình để có thể giải quyết những thách thức chúng tôi đang phải đối mặt trong lúc này."

Ông cũng cho biết, Tổng thống Philippines Benigno Aquino có thể sẽ nhận lời tới thăm chính thức Trung Quốc, nhưng chưa tiết lộ rõ sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Ông Del Rosario cũng nhắc lại sự kiện lực lượng Trung Quốc nổ súng vào ngư dân Philippines và khẳng định các tuyên bố về quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trên Biển Đông.

Ông nói thêm rằng, ông không biết tại sao Trung Quốc lại đột nhiên "trở nên hung hăng" hơn.

{iarelatednews articleid='6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)