Phó chánh án TP Cà Mau bị đương sự tố cáo “quịt nợ”

07/03/2012 07:35
Trúc Linh
(GDVN) - Một thẩm phán ở Cà Mau bị tố cáo mượn tiền đương sự nhưng không trả. Không chỉ vậy, thẩm phán này còn thụ lý vụ án đến hai lần.
Ngày 6/3, ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết, bộ phận tổ chức cán bộ đã có kết quả xác minh đơn tố cáo thẩm phán Ninh Quang Thế, Phó Chánh án TAND TP Cà Mau (Cà Mau) có dấu hiệu sai phạm khi thụ lý một vụ kiện ly hôn. 
Theo giải trình của tài xế mà ông Tòng thuê thì chiếc xe này đã được đương sự Tòng thuê để chở thẩm phán Thế đi TP HCM nhưng TAND tỉnh Cà Mau lại cho rằng không có căn cứ.
Theo giải trình của tài xế mà ông Tòng thuê thì chiếc xe này đã được đương sự Tòng thuê để chở thẩm phán Thế đi TP HCM nhưng TAND tỉnh Cà Mau lại cho rằng không có căn cứ.
Người tố cáo là ông Trần Bỉnh Tòng (50 tuổi) ngụ phường 4, TP Cà Mau bị vợ kiện ly hôn nhưng đã được TAND TP Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án vì nguyên đơn rút đơn khởi kiện. Vậy mà sau đó, thẩm phán Thế lại thụ lý lại vụ kiện này để giải quyết thêm một lần nữa và phần nội dung vụ án không nêu yêu cầu của đương sự về tài sản, con cái mà giải quyết bằng bản án. 
Theo ông Tòng, những việc làm này của thẩm phán Thế đã vi phạm điều 47 Bộ Luật tố tụng dân sự và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. 
Không chỉ vướng phải sai phạm trong nghiệp vụ mà thẩm phán Thế còn bị ông Tòng tố cáo mượn 25 triệu đồng nhưng không trả. Trong thời gian thụ lý vụ án ly hôn của vợ ông Tòng, ông Thế mượn ôtô của đương sự hai lần để đưa gia đình đi TP HCM chơi.
Về nội dung này, ông Lê Thường Vụ (Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Cà Mau) ký văn bản gửi lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau với nội dung xác minh với kết quả là mặc dù hai tài xế (do ông Tòng thuê chở ông Thế đi TP HCM theo đơn tố cáo) trình bày phù hợp với đơn tố cáo nhưng không nói rõ ngày, giờ ông Thế mượn xe. Mặc khác, Phó Chánh án TAND TP Cà Mau đã giải trình rằng, trong thời điểm bị tố cáo mượn xe đương sự đi TP HCM rơi vào những ngày làm việc bình thường mà bảng chấm công không ghi thẩm phán này nghỉ phép nên đây là căn cứ bác đơn ông Tòng.
Đối với nội dung ông Thế bị tố cáo mượn 25 triệu đồng rồi “quịt nợ”, TAND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Tòng không có gì chứng minh việc cho mượn tiền nên nội dung tố cáo không đúng.
Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"i
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Trúc Linh