Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình tử nạn trên đường đi công tác

29/03/2022 14:00
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình đã tử nạn trên đường đi công tác vào sáng ngày 29/3.

Ngày 29/3, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Long An xác nhận, ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tử nạn vào sáng cùng ngày, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, đoạn qua địa phận của xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ông Lê Hòa Bình gặp nạn khi đang trên đường đi công tác, dự lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, tại km 21+700 trên cao tốc nói trên.

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: giaoduc.edu.vn)

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: giaoduc.edu.vn)

Chiếc xe ô tô 7 chỗ, biển số xanh do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1989) điều khiển, chở trên xe là ông Lê Hòa Bình và ông Dương Tấn Trước (sinh năm 1981) khi đi qua địa phận này đã gặp tai nạn do bị nổ lốp, lật chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

Ông Lê Hòa Bình sau khi gặp tai nạn đã được chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, tiên lượng rất xấu. Hai nạn nhân còn lại cũng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù đã được các bác sĩ của Long An và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cấp cứu kịp thời, nhưng ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố, phối hợp với tỉnh Long An điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn này.

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo, để công việc không bị gián đoạn.

Các thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hòa Bình sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Hòa Bình năm nay 52 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bình có trình độ Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2020, ông Lê Hòa Bình từ giữ chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7.

Tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, quản lý đất đai – tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, cấp thoát nước, quản lý nhà…và một số lĩnh vực quan trọng khác.

Ông Lê Hòa Bình được phân trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ phát triển đất Thành phố Hồ Chí Minh và một số Tổng Công ty trực thuộc.

Ngoài ra, ông Lê Hòa Bình còn được phân công trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Thành phố Thủ Đức.

Việt Dũng