Phường làm ngơ cho doanh nghiệp "ăn" hàng vạn m3 đất sét

21/04/2014 06:06
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Toàn bộ khối lượng đất đã được bán trái phép ước tính khoảng 3-4 tỷ đồng.
Mất hàng vạn m3 đất 
Thông qua đường dây nóng của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Mai Ngọc Quynh (khu phố 10, phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) phản ánh về việc ông Hà Xuân Đức – Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp khai thác, vận chuyển bán đất trái phép cho Công ty Cổ phần vật liệu Bỉm Sơn làm nguyên liệu sản xuất.
Theo đó, từ năm 2007 đến nay, UBND phường Ngọc Trạo đồng ý cho ông Trần Quốc Hưng thuê 15.000m2 đất tại khi Đồng Nghệ (P.Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) để làm trang trại. Tuy nhiên, trong thời gian thuê đất, thay bằng việc khai thác quỹ đất công ích để thực hiện đầu tư như cam kết đã ký, ông Hưng lại cho phép ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH 504 đào xới tung tóe, hủy hoại đất màu, bán đất sét kiếm lời hàng tỷ đồng bỏ túi riêng. 
“Họ nói là thuê đất làm trang trại nhưng diện tích đất trên chưa một lần được sử dụng đúng mục đích. Thay vào đó, ông Hà Xuân Đức đã cho phép đào đất bán đất, hủy hoại tài nguyên, không nộp tiền vào ngân sách, đồng thời chia chác hàng tỷ đồng”, ông Quynh tố cáo.
Khu đất màu, đất sét bị đào sâu 5 -7m khai thác làm vật liệu xây dựng, thay vào đó là loại đất đá hỗn hợp .
Khu đất màu, đất sét bị đào sâu 5 -7m khai thác làm vật liệu xây dựng, thay vào đó là loại đất đá hỗn hợp . 

Cũng theo đơn phản ánh, chỉ trong vòng một năm trở lại đây, Công ty TNHH 504 đã hủy hoại đất màu, khai thác khoảng 60 nghìn m3 đất sét, dưới độ sâu từ 5-7m đem bán cho Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn.

Nếu tính với giá thị trường hiện nay, toàn bộ khối lượng đất đã được bán trái phép ước tính khoảng 3-4 tỷ đồng.

Điều đáng nói là tất cả những việc làm trên đều được ông Hà Xuân Đức – Chủ tịch phường Ngọc Trạo “bật đèn xanh”, có sự chấp thuận bằng văn bản nhằm tạo ra cái gọi là “hành lang pháp lý” để doanh nghiệp tự tung tự tác, hủy hoại nguồn đất màu, khai thác tài nguyên, bán đất không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Xử lý cho xong chuyện!

Trước sự việc UBND phường Ngọc Trạo để mất hàng vạn m3 đất chỉ trong một thời gian ngắn, ngày 14/4/2014 UBND thị xã Bỉm Sơn đã ra văn bản số 245/UBND-TTR về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Mại Ngọc Quynh.

Qua kiểm tra, thanh tra thị xã Bỉm Sơn đưa ra kết luận UBND, lãnh đạo phường Ngọc Trạo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát quyền sử dụng đất đối với  ông Trần Quốc Hưng (ông Hưng để cho ông Minh – nhân viên công ty THHH 504 đào đất đem bán). Kết luận nêu rõ, khối lượng đất mà ông Vũ Văn Minh đã đào, xúc đi tại vị trí thuê đất công ích của ông Trần Quốc Hưng khoảng 27.509 m3.

Theo đó ông  Hà Xuân Đức – Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ông Vũ Văn Minh bị phạt hành chính tổng số tiền 50 triệu đồng, buộc khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm. Trên thực tế, ông Minh chỉ là nhân viên công ty TNHH 504 do ông Vũ Văn Tuấn làm Giám đốc. Việc “kết tội” một nhân viên công ty TNHH 504 dùng máy móc phương tiện để khai thác hàng vạn m3 đất liệu có đúng người, đúng tội?

Công văn chấp thuận cho Cty CP VLXD Bỉm Sơn vận chuyển đất nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Công văn chấp thuận cho Cty CP VLXD Bỉm Sơn vận chuyển đất nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Việc UBND thị xã Bỉm Sơn vội vàng đưa ra kết luận rằng lãnh đạo phường Ngọc Trạo thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát quyền sử dụng đất liệu có đúng với pháp luật?

Bởi trước đó, ngày 5/4/2013, chính ông Hà Xuân Đức - Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo đã ký công văn số 20/CV-UBND về việc tạo điều kiện cho Cty CP VLXD Bỉm Sơn vận chuyển đất nguyên liệu phục vụ sản xuất... Như vậy UBND phường Ngọc Trạo đã cố tình “bật đèn xanh” để công ty TNHH 504 (đơn vị trung gian) tự tung tự tác, khai thác, bán đất cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn để sản xuất. 

Kết luận thanh tra của thị xã Bỉm Sơn đã "ém" số tiền mà đơn vị khai có được từ việc bán đất. 

Mặt khác sau khi khai thác và bán hàng vạn m3 đất, ước tính số tiền hàng tỷ đồng thu về không được đơn vị có thẩm quyền thu hồi để nộp ngân sách mà chỉ tiến hành xử phạt hành chính đối tượng vi phạm và yêu cầu khắc phục hậu quả tình trạng đất đã bị khai thác…Tuy nhiên, thay bằng việc trả lại tình trạng đất màu đã bị khai thác, đơn vị khai thác đã sử dụng loại đất đá hỗn hợp để san lấp nhằm qua mắt chính quyền.

Trước việc lãnh đạo phường Ngọc Trạo cố tình “bật đèn xanh”, buông lỏng quản lý gây thất thoát khối lượng lớn tài nguyên chỉ trong một thời gian ngắn, thì việc UBND thị xã “xử nhẹ” cán bộ vi phạm đã khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch của sự việc trên.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
QUỐC TOẢN