Phường Nhân Chính “bất lực” trước vi phạm của công ty B&H?

31/12/2013 16:09
Bá Ước
(GDVN) - Các điểm trông giữ xe của công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H vẫn tiếp tục vi phạm an toàn giao thông ở địa bàn phường Nhân Chính (Q. Thanh Xuân).

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có các bài viết phản ánh về việc phường Trung Hòa (Cầu Giấy) và phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) để cho ô tô đậu tràn lan dưới lòng đường trên một số tuyến phố, gây ách tắc giao thông.

Lòng đường Hoàng Đạo Thúy vẫn bị lấn chiếm làm các bãi đỗ xe. Ảnh chụp vào 12 giờ ngày 30/12/2013
Lòng đường Hoàng Đạo Thúy vẫn bị lấn chiếm làm các bãi đỗ xe. Ảnh chụp vào 12 giờ ngày 30/12/2013

Ngày 27/12/2013, Công an quận Cầu Giấy đã có công văn trả lời về việc này. Công an Cầu Giấy cho biết, thời gian qua các cơ quan liên ngành của quận đã tích cực ra quân xử lí vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị tại địa bàn phường Trung Hòa. Tuy nhiên sau khi ra quân, do lực lượng duy trì còn thiếu nên đôi lúc tình trạng trên vẫn bị buông lỏng, lấn chiếm trở lại.

Công an quận này thông tin thêm. Việc trông giữ xe trên tuyến phố Hoàng Đạo Thúy được Sở GTVT cấp phép cho công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H trông coi từ ngày 27/6/2013. Phạm vi là chiều dài hai bên lòng đường.

Ngày 30/12/2013, trong công văn số 1331/ UBND-QLĐT của UBND quận Cầu Giấy đã nêu rõ: Ngày 27/6/2013, Sở GTVT cấp giấy phép trông giữ xe ô tô số 375/GTVT-GTĐT cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H, được sử dụng hai bên lòng đường Hoàng Đạo Thúy (đoạn từ ngã ba Trần Duy Hưng đến ngã ba Lê Văn Lương) chiều dài 150m, chiều rộng 1,8m để trông giữ xe ô tô nhưng không xác định vị trí. Trên thực tế tuyến phố này dài hơn 800 m thuộc địa bàn 02 phường: Trung Hòa quận Cầu Giấy và phường Nhân Chính quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động trông giữ xe ô tô của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H đã gây cản trơ giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, nhân dân đã nhiều lần phản ánh tới UBND phường Trung Hòa và UBND Quận về tình trạng giao thông tại đường Hoàng Đạo Thúy.

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, UBND phường Trung Hòa có văn bản số 122/CV-UBND báo cáo tình hình thực tế và đè nghị thu hồi Giấy phép trông giữ xe ô tô của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H tại đường Hoàng Đạo Thúy.

Ngày 20/12/2013, UBND phường Trung Hòa phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Công an quận kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H về hành vi chiếm dụng lòng đường tại đường Hoàng Đạo Thúy, không thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép do Sở Giao thông vận tải cấp, buộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H di chuyển 02 trạm trực trông xe ra khỏi phạm vi tuyến đường, kẻ lại vạch sơn theo giấy phép, nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung giấy phép.

Ngày 27/12/2013, UBND phường Trung Hòa tiếp tục có văn bản số 97/BC-UBND báo cáo thực trạng tại đường Hoàng Đạo Thúy và đề nghị thu hồi Giấy phép trông giữ xe ô tô của công ty TNHH thương mại và dịch vụ B&H

Hiện nay được biết, UBND quận đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét thu hồi Giấy phép trong giữ xe ô tô của Công ty B&H tại đường Hoàng Đạo Thúy.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, theo quan sát của phóng viên thì phần đường Hoàng Đạo Thúy (phần diện tích địa giới thuộc phường Trung Hòa - Cầu Giấy) quản lý đã bước đầu được xử lý và thiết lập lại trật tự. Nhưng phần đường còn lại của tuyến đường Hoàng Đạo Thúy (địa giới thuộc phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân) vẫn còn tình trạng lấn chiềm lòng đường vỉa hè trái phép để làm bãi đỗ ô tô.

Điều tra của phóng viên vào ngày 30/12/2013, toàn bộ phần vỉa hè và 1/3 diện tích lòng đường mỗi bên của tuyến đường Hoàng Đạo Thúy (thuộc phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị chiếm dụng thành nơi trông giữ xe ngày và đêm. Tình trạng này khiến giao thông ở khu vực này rất lộn xộn, mất an toàn giao thông. Trong thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở tuyến đường này xuất phát từ nguyên nhân vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm...

Theo qua quan sát cho thấy, cả phố Hoàng Đạo Thúy, dọc hai bên đường (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) tại các điểm trông giữ xe đều được xếp kín hết các chỗ gửi ôtô. Đây là tuyến đường 2 chiều, nhưng cả hai bên lòng đường đều bị chiếm dụng để làm bãi trông giữ xe phục vụ cho các công ty, nhà hàng… Còn trên khu vực vỉa hè thì các nhà hàng, các công ty chiếm dụng làm bãi đỗ xe máy. Tình trạng trên khiến cho người tham gia giao thông đi qua khu vực này rất khó khăn.

Bên cạnh đó, không chỉ trên tuyến đường Hoàng Đạo Thúy mà còn nhiều tuyến đường khác trong khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) như: Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân... việc lộn xộn trên vỉa hè dưới lòng đường diễn ra thường xuyên bởi cảnh đỗ đậu tràn lan của các phương tiện từ ô tô tới xe máy.

Dưới đây là những hình ảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại tuyến đường Hoàng Đạo Thúy (địa giới thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận được vào 12 giờ trưa ngày 30/12/2013./.

Đoạn đường Nguyễn Thị Thập thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông bởi hai bên vỉa hè và lòng đường bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.
Đoạn đường Nguyễn Thị Thập thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông bởi hai bên vỉa hè và lòng đường bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.
Đoạn đường Hoàng Đạo Thúy như nhỏ lại bởi hai bên lòng đường bị chiếm dụng
Đoạn đường Hoàng Đạo Thúy như nhỏ lại bởi hai bên lòng đường bị chiếm dụng
Nhân viên trông giữ xe vẫn ngang nhiên chiếm dụng đường để làm nơi kinh doanh
Nhân viên trông giữ xe vẫn ngang nhiên chiếm dụng đường để làm nơi kinh doanh
Hướng dẫn cho xe vào đỗ
Hướng dẫn cho xe vào đỗ
Chiếm dụng lòng đường
Chiếm dụng lòng đường
Bá Ước