Quá trình trục vớt thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn trong xe ôtô 7 chỗ

22/09/2013 11:25
Xuân Hoà
(GDVN) - Cho đến 9 giờ sáng ngày 22/9 bốn trong số 5 thi thể đã được tìm thấy và đưa được lên bờ. Hiện còn một cháu bé vẫn đang còn mất tích. 
Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích các nạn nhân tại khu vực Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An nơi xảy ra vụ lũ cuốn xe 7 chỗ làm 5 người mất tích đã phát hiện ra chiếc xe ôtô 7 chỗ bị nước cuốn trôi chỉ cách khu vực chân đập (nơi xảy ra tai nạn) khoảng 500m.
Theo đó, các công tác cứu hộ, chuẩn bị trục vớt chiếc xe lên đang được các đơn vị tích cự triển khai đồng bộ...
Theo ghi nhận ban đầu, chiếc xe ôtô đã bị vỡ toàn bộ kính và phát hiện thấy ít nhất có 4 thi thể nạn nhân trong xe, hiện các thi thể của nạn nhân đang được đưa lên bờ. Cho đến 9 giờ sáng ngày 22/9 bốn trong số 5 thi thể đã được tìm thấy và đưa được lên bờ. Hiện còn một cháu bé vẫn đang còn mất tích.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại hiện trường vụ việc...
Vào khoảng 6 giờ 40 phút nhờ nước sông rút nhanh lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Nghẻ An đã phát hiện chiếc xe gặp nạn mắc cạn tại một gò nổi phía thuộc bờ Khe Ang, năm trong khu vưc xóm Hồng Cường, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Vào khoảng 6 giờ 40 phút nhờ nước sông rút nhanh lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Nghẻ An đã phát hiện chiếc xe gặp nạn mắc cạn tại một gò nổi phía thuộc bờ Khe Ang, năm trong khu vưc xóm Hồng Cường, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Vi trí chiếc xe được tìm thấy cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng hơn 500m xuôi về phía hạ lưu Khe Ang. Nhiều cửa kính của chiếc xe đã bị vỡ
Vi trí chiếc xe được tìm thấy cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng hơn 500m xuôi về phía hạ lưu Khe Ang. Nhiều cửa kính của chiếc xe đã bị vỡ
Khoảng 7 giờ lưc lương cứu hộ huy động quân số đến nơi phát hiện chiếc xe để tìm cách đưa các nạn nhân mất tích lên bờ
Khoảng 7 giờ lưc lương cứu hộ huy động quân số đến nơi phát hiện chiếc xe để tìm cách đưa các nạn nhân mất tích lên bờ
Lực lượng cứu hộ phát quang bụi rậm để mở đường tiếp cận chiếc xe
Lực lượng cứu hộ phát quang bụi rậm để mở đường tiếp cận chiếc xe
Trong xe khi đươc phát hiên có 4 nạn nhân được tìm thấy gồm bà Nhâm, chị Nga, bà Dương và cháu Thuỳ Linh. Riêng thi thể cháu Hải đã bị rơi ra khỏi xe hiện đang mất tích
Trong xe khi đươc phát hiên có 4 nạn nhân được tìm thấy gồm bà Nhâm, chị Nga, bà Dương và cháu Thuỳ Linh. Riêng thi thể cháu Hải đã bị rơi ra khỏi xe hiện đang mất tích
Đến 8 giờ 15 phút lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được chiếc xe găp nạn
Đến 8 giờ 15 phút lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được chiếc xe găp nạn
8 giờ 25 phút thi thể nạn nhân nữ đầu tiên được đưa lên bờ
8 giờ 25 phút thi thể nạn nhân nữ đầu tiên được đưa lên bờ
8 giờ 30 phút thi thể nạn nhân nữ thứ 2 tiếp tục được đưa lên
8 giờ 30 phút thi thể nạn nhân nữ thứ 2 tiếp tục được đưa lên
8 giờ 40 thi thể cháu Thuỳ Linh đươc đưa lên
8 giờ 40 thi thể cháu Thuỳ Linh đươc đưa lên
Đến khoảng 8 giờ 55 nạn nhân nữ cuối cùng được đưa lên bờ
Đến khoảng 8 giờ 55 nạn nhân nữ cuối cùng được đưa lên bờ
Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách để trục vớt chiếc xe gặp nạn
Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm cách để trục vớt chiếc xe gặp nạn
Đến khoảng 9 giờ cơ quan chức năng chuẩn bị tiến hành khám nghiêm tử thi 4 nạn nhân gặp nạn
Đến khoảng 9 giờ cơ quan chức năng chuẩn bị tiến hành khám nghiêm tử thi 4 nạn nhân gặp nạn
Người nhà của 5 nạn nhân mất tích đã có măt từ sáng sớm đau đớn dõi theo lực lượng cứu hộ đưa người nhà mình lên bờ
Người nhà của 5 nạn nhân mất tích đã có măt từ sáng sớm đau đớn dõi theo lực lượng cứu hộ đưa người nhà mình lên bờ
Ông Trần Văn Ngọ môt trong hai nạn nhân thoát nạn và cũng là chồng của bà Nhâm, bố nạn nhân Nga và ông ngoai của hai cháu Thuỳ Linh và cháu Hải cũng có mặt tại hiện trường
Ông Trần Văn Ngọ môt trong hai nạn nhân thoát nạn và cũng là chồng của bà Nhâm, bố nạn nhân Nga và ông ngoai của hai cháu Thuỳ Linh và cháu Hải cũng có mặt tại hiện trường
Xuân Hoà