Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Quan chức Bộ Tư pháp: CSGT không nên phạt lỗi không sang tên đổi chủ

23/11/2012 07:14
Tuệ Minh
(GDVN) - “Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc sang tên đổi chủ là một quan hệ dân sự. Còn việc đăng ký thì theo luật, đương nhiên phải đăng ký, còn không đăng ký sang tên đổi chủ thì bị phạt”, ông Lê Hồng Sơn nói. 
Cho đến nay, đã gần 2 tuần, Nghị định 71/2012/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật. Cũng là từng đó thời gian, những thắc mắc của người dân cũng như nhiều ý kiến của các chuyên gia luật về quy định xử phạt không sang tên đổi chủ khi mua xe đã được đưa ra. 

Bên cạnh những băn khoăn về việc xử phạt xe không chính chủ thì nhiều người cho rằng quy định sang tên đổi chủ khi mua bán xe trong Luật Giao thông đường bộ cũng như Nghị định 71/2012/NĐ-CP đã “lấn sân” sang luật Dân sự. 

Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp
Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết: “Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc sang tên đổi chủ là một quan hệ dân sự. Còn việc đăng ký thì theo luật, đương nhiên phải đăng ký, nếu không chấp hành thì bị phạt”. 

Theo ông Sơn, vấn đề ở đây là việc giao cho Cảnh sát giao thông xử phạt việc mua bán mà không sang tên đổi chủ. Điều này không đúng tính chất của vi phạm. Việc này không thể nhầm lẫn với những vi phạm như những luật lệ khi đi đường vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Theo tôi, không nên giao cho cảnh sát giao thông đứng ra đường mà phạt lỗi người dân không sang tên đổi chủ khi mua bán xe. Cảnh sát giao thông chỉ nên tập trung vào phạt những lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, đi trái làn đường quy định…”, ông Sơn nói.  

Ông Sơn cũng cho rằng “không nên giao cho cảnh sát giao thông bắt người đi đường lái xe mô tô, ô tô mang đăng ký xe vì tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Cảnh sát giao thông không nên hỏi có mang đăng ký xe đi theo hay không vì việc mang hay không không liên quan gì đến trật tự an toàn giao thông cả. Đăng ký xe là quan hệ sở hữu chiều sâu rồi, khi có tranh chấp về sở hữu thì mới hỏi”. 

“Theo tôi, khi đi xe mà mang giấy đăng ký xe đi là rất phiền hà nếu xảy ra mất mát. Và khi có quy định như vậy thì cũng dẫn đến nhiều trường hợp mượn xe của người khác, nếu không đưa đăng ký thì không được nhưng nếu đưa thì sau đó xảy ra cả hiện tượng đem xe đến tiệm cầm đồ để đặt luôn…”, ông Sơn lấy ví dụ.

Nói về thủ tục sang tên đổi chủ khi mua bán xe, ông Sơn cho rằng: “Thủ tục sang tên đổi chủ sau mua bán xe còn rườm rà. Theo tôi, khi làm thủ tục sang tên đổi chủ, với hiện tượng nhiều xe đã qua nhiều lần mua bán, không tìm được về chủ cũ thì chỉ cần yêu cầu người đăng ký sang tên đổi chủ mang theo đăng ký xe, giấy tờ tùy thân hoặc hộ khẩu làm cam đoan xe không có tranh chấp là đủ. Và các thủ tục, trình tự, phí và lệ phí cũng phải bớt đi”. 

“Tôi nghĩ, để giải quyết tình trạng rất nhiều xe chưa sang tên đổi chủ như hiện nay, cơ quan chức năng nên có một đợt tạo điều kiện cho người dân sang tên đổi chủ thuận lợi thì sau đó mới siết chặt việc phạt và xử lý”, ông Sơn hiến kế. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh