Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư cho Tổng thống, sau 48 giờ sẽ can thiệp

02/07/2013 10:03
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Các quan chức quân sự nước này đồng thời cũng ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm qua 1/7 và cho biết quân đội sẽ can thiệp nếu các bên không thể giải quyết được tình hình trước chiều thứ Tư, ngày mai 3/7.
Người biểu tình Ai Cập đòi Tổng thống Morsi phải từ chức
Người biểu tình Ai Cập đòi Tổng thống Morsi phải từ chức
Quân đội Ai Cập đã đưa ra một tối hậu thư 48 giờ cho Tổng thống Mohamed Morsi để đưa ra giải pháp thỏa hiệp với những người biểu tình chống lại ông.
Các quan chức quân sự nước này đồng thời cũng ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm qua 1/7 và cho biết quân đội sẽ can thiệp nếu các bên không thể giải quyết được tình hình trước chiều thứ Tư, ngày mai 3/7. Thông báo cũng cho biết quân đội Ai Cập không có ý định giành chính quyền. Một triệu người biểu tình trên toàn Ai Cập hôm Chủ Nhật, đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày nhậm chức của Tổng thống Morsi. Nhiều người vẫn tiếp tục biểu tình vào thứ Hai. Nhiều người biểu tình hoan nghênh tuyên bố của quân đội và xem đó như lời kêu gọi Tổng thống Morsi phải từ chức. Truyền hình nhà nước Ai Cập cho biết ông Morsi đã tổ chức đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi và các quan chức khác vào tối qua 1/7. Tuy nhiên sáng hôm nay 2/7 Tổng thống Ai Cập đã từ chối tối hậu thư của quân đội nước này.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)