Quân đội Hàn Quốc lần đầu tiên chủ trì tập trận “Quyết tâm then chốt”

24/02/2013 09:04
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là thông báo được Hàn Quốc gửi tới CHDCND Triều Tiên, cuộc diễn tập này lần đầu tiên do phía Hàn Quốc chủ trì.
Máy bay trực thăng Apache phóng tên lửa trong cuộc diễn tập liên hợp "Key Resolve" năm 2010 giữa Hàn-Mỹ
Máy bay trực thăng Apache phóng tên lửa trong cuộc diễn tập liên hợp "Key Resolve" năm 2010 giữa Hàn-Mỹ

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc vừa có bài viết dẫn lời thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự liên hợp thường niên “Quyết tâm then chốt” (Key Resolve) từ ngày 11-21/3/2013.

Thông báo cho biết, cuộc diễn tập lần này sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.500 binh sĩ quân Mỹ tham gia, nhằm nâng cao khả năng tiến hành tác chiến liên hợp Hàn-Mỹ, bảo đảm cho Mỹ tăng viện sức chiến đấu đổ bộ ở bán đảo Triều Tiên, duy trì khả năng chiến đấu của Quân đội Hàn Quốc.

Thông báo này đã được gửi tới CHDCND Triều Tiên về chương trình diễn tập quân sự hàng ngày, đồng thời cho biết cuộc diễn tập lần này là cuộc diễn tập thường lệ giữa Hàn-Mỹ, không có liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Cuộc diễn tập quân sự liên hợp “Quyết tâm then chốt” luôn do Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ chủ trì, cuộc diễn tập năm nay sẽ lần đầu tiên do Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc chủ trì, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy tác chiến cho Quân đội Hàn Quốc, làm công tác chuẩn bị cho việc Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc.

Ngoài ra, quân đội hai nước Hàn-Mỹ sẽ còn tổ chức cuộc diễn tập quân sự thường niên “Foal Eagle” từ ngày 1/3 đến ngày 30/4/2013.

Cuộc diễn tập “Foal Eagle” là cuộc diễn tập cơ động dã ngoại, nội dung bao gồm diễn tập trên mặt đất, trên không, trên biển, diễn tập quân viễn chinh và lực lượng đặc nhiệm.

Việt Dũng