Quân đội Syria Tự do bác đề xuất của Nga về xử lý vũ khí hóa học

12/09/2013 15:22
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quân đội Syria Tự do (FSA) đã bác bỏ sáng kiến của Nga về việc chuyển giao vũ khí hóa học của lực lượng quân đội Syria dưới sự kiểm soát quốc tế.
Các tay súng thuộc Quân đội Syria Tự do.
Các tay súng thuộc Quân đội Syria Tự do.

AFP dẫn lời Selim Idris, một chỉ huy của FSA, cho biết: "FSA sẽ thông báo về việc bác bỏ sáng kiến của Nga liên quan tới việc kiểm soát quốc tế vũ khí hóa học của Syria".
Hôm thứ Ba, Liên minh quốc gia của phe đối lập Syria cũng gọi đề xuất trên là động cơ chính trị và từ chối chấp thuận. 
Trong khi đó, người đứng đầu nhóm đối lập Ủy ban điều phối quốc gia (NCC) Syria nói rằng nhóm này chỉ chấp thuận đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của Nga cho đến khi chính phủ chuyển tiếp được thành lập.
Theo người đứng đầu Hội đồng chính sách quốc phòng và đối ngoại của Nga, Fyodor Lukyanov, sáng kiến của Nga cũng có thể thất bại vì các điều kiện liên quan tới việc chuyển giao vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế không rõ ràng. 
Mặc dù ông đánh giá xác suất thành công của sáng kiến của Nga sáng kiến là 60%, nhưng cảnh báo rằng ý tưởng này có thể khơi mào cho những cuộc tranh luận quốc tế kéo dài thời gian.
Nguyễn Hường