Quân đội Trung Quốc-Macedonia tăng cường quan hệ

16/12/2011 07:30
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Quân đội Trung Quốc-Macedonia sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác thiết thực hơn.

Tờ “Quang Minh” đưa tin, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, ngày 14/12, Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi đã đến Bắc Kinh thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Cùng đi có Tổng Tham mưu trưởng Macedonia, Thiếu tướng Goranco Kotevski.

Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi thăm Trung Quốc

Đến sáng ngày 15/12, tại Bắc Kinh, Uỷ viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã tổ chức hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi.

Hai bên cho biết sẽ tăng cường hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, thúc đẩy quan hệ quân sự hai nước có bước tiến mới.

Lương Quang Liệt cho rằng, nhân dân hai nước Trung Quốc-Macedonia có tình hữu nghị truyền thống. Trong những năm qua, hai bên đã duy trì trao đổi cấp cao, không ngừng làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị, trao đổi và phối hợp trong các vấn đề quốc tế ngày càng mật thiết.

Phía Trung Quốc ca ngợi Macedonia kiên trì thực hiện chính sách “một nước Trung Quốc”, sẽ cùng Macedonia nỗ lực mở rộng giao lưu hữu nghị, đi sâu hợp tác thiết thực, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Macedonia bước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-Macedonia hội đàm
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-Macedonia hội đàm

Lương Quang Liệt cho rằng, từ khi quân đội hai nước bắt đầu trao đổi chính thức năm 2003 đến nay, lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước duy trì tiếp xúc, đã triển khai hợp tác tích cực trong các lĩnh vực: tiến hành các chuyến thăm công tác, đào tạo nhân viên. Trung Quốc sẵn sàng cùng Macedonia nỗ lực thúc đẩy giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước không ngừng giành được tiến triển mới.

Fatmir Besimi đã cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Macedonia, mong muốn củng cố tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, sẵn sàng tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, văn hoá… song phương đạt được nhiều thành quả hơn.

Macedonia coi quân đội Trung Quốc là “người bạn đáng tin cậy”, mong muốn không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Ông tái khẳng định, Macedonia sẽ kiên trì thực hiện chính sách “một nước Trung Quốc”.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Quách Bá Hùng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Quách Bá Hùng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Fatmir Besimi

Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Nguỵ Phụng Hoà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại - Bộ Quốc phòng Trung Quốc Từ Quốc Nguy và Đại sứ Macedonia tại Trung Quốc Sharansky đã tham gia cuộc hội đàm.


Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)