Rác thải ngập đường liên thôn ở huyện ven đô

02/12/2013 15:20
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Tại địa phận xã Chàng Sơn, Hương Ngải, Canh Nậu… của huyện Thạch Thất (Hà Nội), rác thải đổ bừa bãi hai bên đường, khói bụi mù mịt, mùi xú uế nồng nặc… là thực trạng đang diễn ra trên tuyến đường liên xã, hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân nơi đây.
Thực trạng rác thải bừa bãi và ngổn ngang đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nơi đây. Dù người dân của nhiều xã đang chịu cảnh rác thải ngập đường đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm di chuyển bãi rác đi nơi khác.

Nhưng tới nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án khả quan. Người dân đang mong muốn được trả lại môi trường trong lành và mỹ quan cho khu vực, nhưng đến nay chưa được giải quyết.
Điểm tập kết rác nằm ngay ở đầu đường thôn Chàng sơn, xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan.
Điểm tập kết rác nằm ngay ở đầu đường thôn Chàng sơn, xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan.
Theo ghi nhận, lượng rác tồn bừa bãi trên đường và bờ ruộng tại đây lên đến cả chục tấn.
Theo ghi nhận, lượng rác tồn bừa bãi trên đường và bờ ruộng tại đây lên đến cả chục tấn.
Không chỉ đổ rác xuống bãi tập kết, các tổ thu gom rác và người dân còn đổ ngay trên lòng, lề đường liên xã gây cản trở giao thông.
Không chỉ đổ rác xuống bãi tập kết, các tổ thu gom rác và người dân còn đổ ngay trên lòng, lề đường liên xã gây cản trở giao thông.
Gia xúc, gia cầm… cũng được thả rông nơi đây là mầm mống của dịch bệnh.
Gia xúc, gia cầm… cũng được thả rông nơi đây là mầm mống của dịch bệnh.
Rác hữu cơ và vô cơ ngổn ngang, cộng thêm ruồi bọ bay khắp nơi…
Rác hữu cơ và vô cơ ngổn ngang, cộng thêm ruồi bọ bay khắp nơi…
Do lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý không thường xuyên, nên lượng rác thải lưu cữu nhiều cộng với ý thức của người dân chưa cao nên không tránh khỏi ô nhiễm môi trường.
Do lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý không thường xuyên, nên lượng rác thải lưu cữu nhiều cộng với ý thức của người dân chưa cao nên không tránh khỏi ô nhiễm môi trường.
Lượng rác thải phát sinh hằng ngày của xã rất lớn, nếu không có phương án điều chỉnh sẽ tồn lượng rác rất lớn.
Lượng rác thải phát sinh hằng ngày của xã rất lớn, nếu không có phương án điều chỉnh sẽ tồn lượng rác rất lớn.
Điểm tập kết rác nằm ngay ở đầu đường vào xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội).
Điểm tập kết rác nằm ngay ở đầu đường vào xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội). 
Một số người dân đang tìm phế thải còn giá trị trong rác thải
Một số người dân đang tìm phế thải còn giá trị trong rác thải
Mùi xú uế nồng nặc và khói bụi mù mịt do đốt rác khiến ai cũng phải bịt mũi, lắc đầu ngao ngán khi qua đây.
Mùi xú uế nồng nặc và khói bụi mù mịt do đốt rác khiến ai cũng phải bịt mũi, lắc đầu ngao ngán khi qua đây.
Dù điểm tập kết rác này xa chỗ ở của người dân nhưng đây lại là nơi hàng ngày mọi người dân trong xã phải đi qua.
Dù điểm tập kết rác này xa chỗ ở của người dân nhưng đây lại là nơi hàng ngày mọi người dân trong xã phải đi qua.
Cần phải tìm vị trí mới để di chuyển bãi rác tới nơi bảo đảm các tiêu chí, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới; bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường đối với khu dân cư… là điều cần thiết và cấp bách nhất hiện nay.
Cần phải tìm vị trí mới để di chuyển bãi rác tới nơi bảo đảm các tiêu chí, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới; bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường đối với khu dân cư… là điều cần thiết và cấp bách nhất hiện nay.
TRẦN KHÁNG