Sai phạm ở vụ Việt Á vượt ra ngoài tầm lợi ích nhóm

12/03/2022 06:45
Nhật Tân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tính đến nay, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can liên quan đến vụ Việt Á.

Ngày 8/3, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự-Học viện Quân y về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 353 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356, Bộ luật Hình sự và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng Phòng Trang bị, vật tư-Học viện Quân y, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3 Điều 222, Bộ Luật Hình sự. [1]

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố hơn 20 bị can liên quan đến vụ Việt Á trong đó có các quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc CDC ở một số tỉnh, 2 sĩ quan cấp tá của Học viện Quân y.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Ngô Văn Sửu - nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cho biết sai phạm từ vụ Việt Á rất lớn, có thể nói là vượt ra ngoài tầm lợi ích nhóm.

Ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Đỗ Thơm

Ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Đỗ Thơm

Từ vụ việc này đặt ra thắc mắc Việt Á chỉ là một công ty nhưng lại làm ra những việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội như vậy. Trước hết là do sự tiếp tay từ một số cơ quan nhà nước như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Giám đốc CDC ở một số tỉnh, …

Từ việc đấu thầu, công nhận chất lượng, định giá sản phẩm của một số cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện để Công ty Việt Á bán và thổi giá kit test Covid-19 cho 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ nhu cầu cấp thiết của xã hội, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, các đối tượng tham gia vào vụ Việt Á đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân.

Theo đánh giá của nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để giải quyết vụ Việt Á thì cần:

Một là xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng cần có sự điều tra kỹ lưỡng những cá nhân, tổ chức, ban ngành có liên quan chứ không chỉ riêng đối với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh thành tránh để lọt đối tượng gây nguy hại cho xã hội.

Cần xử nghiêm những người có liên quan, bất kể cá nhân đó ở cương vị nào.

Hai là công khai các thông tin điều tra để người dân nắm bắt.

Chia sẻ quan điểm của mình về việc hai sĩ quan cấp tá của Học viện Quân y bị khởi tố, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng đây là hành vi lợi dụng nghiên cứu khoa học để vụ lợi.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: Mạnh Đoàn

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ảnh: Mạnh Đoàn

Học viện Quân y được biết đến là nơi rất uy tín, đóng vai trò quan trọng về mặt nghiên cứu khoa học và cũng là đơn vị quân đội nhưng lại mắc sai phạm nghiêm trọng. Qua đây rút ra bài học lớn trong việc kiểm tra, giám sát nội bộ.

Thêm vào đó cần rút kinh nghiệm sâu sắc khi hợp tác với những lực lượng phi quân đội không để những đối tượng xấu lợi dụng uy tín thành quả nghiên cứu để phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Sự việc này cũng là bài học cho các đơn vị khác, cần bài trừ việc móc nối, câu kết giữa các cá nhân để làm những điều bất chính.

Theo ông Hùng đây cũng là bài học cảnh tỉnh nhằm làm rõ khoa học là để phục vụ cuộc sống, phục vụ chiến đấu chứ không phải để vụ lợi, khi tiến hành nghiên cứu, hợp tác cần đối chiếu các quy định của pháp luật, làm rõ các thông tin như: Nghiên cứu nhằm mục đích gì, tiến hành định giá sản phẩm như thế nào, ...

Trong quá trình điều tra cần xác định rõ những đối tượng liên quan, hành vi sai phạm, họ hưởng lợi như thế nào, … và xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

* Tài liệu tham khảo:

[1] https://www.vietnamplus.vn/vu-viet-a-khoi-to-hinh-su-bat-2-sy-quan-cap-ta-tai-hoc-vien-quan-y/776964.vnp

Nhật Tân