Sau Đài Loan, Philippines cử quan chức ra đảo ở Biển Đông

18/07/2011 23:52
(GDVN) - Theo Reuters, 5 quan chức Philippines đang có kế hoạch tổ chức một chuyến thăm tới một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông vào ngày 20/7.

(GDVN) - Theo Reuters, năm quan chức Philippines đang có kế hoạch tổ chức một chuyến thăm tới các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông vào ngày thứ Tư tới (20/7) - động thái mà theo các nhà phân tích sẽ thu hút sự phản đối của nhiều nước khác cùng tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.

Chuyến thăm Trường Sa của các quan chức Philippines diễn ra trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) gồm các nước ASEAN và 17 đối tác khác của khu vực này, gồm cả Trung Quốc và Mỹ.

Walden Bello,
Ông Walden Bello tại cuộc họp báo hôm 18/7.

Theo đó, 5 nhà lập pháp Philippines (thuộc liên minh của Tổng thống Benigno Aquino III) đã thuê một chiếc máy bay dân sự để phục vụ chuyến thăm đảo Pagasa (Hy vọng) thuộc quần đảo Trường Sa cùng với các phóng viên, nhà báo. Đây là hòn đảo lớn nhất trong số 9 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố có chủ quyền.

Walden Bello, một nhà lập pháp Philippines tham gia tổ chức chuyến thăm đảo Pagasa phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 18/7 cho biết, chuyến thăm quần đảo Trường Sa lần này của các nhà lập pháp Philippines là "một sứ mệnh hòa bình" chứ "không phải là một hoạt động quân sự" và để khẳng định thêm tuyên bố chủ quyền của Manila tại khu vực này.

{iarelatednews articleid='7829,7649,7750,7628,7524,7539,7547,7414,7411,7218,7183,7129,6919,6921,6709,6640,6364,6197'}

Nguyễn Hường (Theo Reuters)

Sau  Đài Loan, Philippines cử quan chức ra đảo ở Biển Đông ảnh 2