Sau Hải giám, lại đến Ngư chính TQ đột nhập Senkaku

17/12/2012 08:02
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo)
(GDVN) - Bình quân cứ cách 3 ngày, tàu Trung Quốc lại đột nhập một lần, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết.
Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản ngày 16/12 đưa tin, Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay vào lúc 7 giờ 40 phút sáng hôm qua 16/12, tàu Ngư chính Trung Quốc số hiệu 206 lại bất ngờ tìm cách đột nhập vùng biển 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku.

Tàu Ngư chính 206 vừa được Trung Quốc đưa vào biên chế hôm 11/12
Tàu Ngư chính 206 vừa được Trung Quốc đưa vào biên chế hôm 11/12

Cảnh sát biển Nhật Bản đã ngăn chặn và yêu cầu tàu này rời khỏi vùng biển Nhật Bản, sau 50 phút lượn lờ vòng quanh khu vực này, cuối cùng tàu Ngư chính 206 cũng rời khỏi Senkaku. Tuy nhiên chiếc tàu Trung Quốc vẫn cố bắc loa kêu gọi Cảnh sát biển Nhật Bản "hãy rời khỏi vùng biển chủ quyền của Trung Quốc".

Đây là lần thứ 18 tàu công vụ Trung Quốc (Hải giám và Ngư chính) đột nhập vào phạm vi 12 hải lý thuộc khu vực nhóm đảo Senkaku kể từ khi Nội các Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa chúng. Bình quân cứ cách 3 ngày, tàu Trung Quốc lại đột nhập một lần, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết.

Tàu Ngư chính 206 là con tàu lớn nhất và hiện đại nhất của lực lượng Ngư chính Trung Quốc mới được đưa vào biên chế sử dụng hôm 11/12 vừa qua.

Trong một động thái leo thang có liên quan, ngày 13/12 chiếc máy bay thuộc lực lượng Hải giám Trung Quốc lần đầu tiên đã xâm nhập không phận Senkaku buộc Tokyo phải điều động chiến đấu cơ F-15 xuất kích và đuổi máy bay Trung Quốc ra khỏi khu vực này.

Căng thẳng Trung - Nhật xung quanh tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo)