Sáu quốc gia vùng Vịnh đóng cửa đại sứ quán ở Syria

16/03/2012 17:06
Thu Hương ( Theo Channel News Asia )
(GDVN) - Sáng 16/3, sáu quốc gia vùng Vịnh sẽ đồng loạt đóng cửa đại sứ quán tại Syria để phản đối cuộc đàn áp dân thường kéo dài một năm trời tại nước này.
Theo Tổng thư ký hội đồng hợp tác vùng Vịnh Abdullatif al-Zayani, sáu nước bao gồm: Ả Rập Xê út, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bahrain, Oman và Kuwait đã tiến hành đóng cửa đại sứ quán tại Syria.

Ông nói, đó là chế độ “bức hại người dân, bỏ ngoài tai tất cả các sáng kiến nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.”

Tổng thư ký hội đồng hợp tác vùng Vịnh Abdullatif al-Zayani lên án các cuộc đàn áp dân thường của chính Syria
Tổng thư ký hội đồng hợp tác vùng Vịnh Abdullatif al-Zayani lên án các cuộc đàn áp dân thường của chính Syria

Ông Zayani cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động "thật khẩn cấp và dứt khoát" để ngăn chặn những vụ bắn giết, thảm sát ở Syria cũng như hành vi vi phạm phẩm giá và các quyền hợp pháp của người dân nước này.

Trước khi có quyết định đóng cửa tập thể của cả sáu nước, Ngày 14/3, Ả Rập Xê út và sau đó là Bahrain đã tuyên bố triệu hồi các nhà ngoại giao từ Syria.

Ả Rập Xê út- môt quốc gia có tiếng nói trong thế giới Ả Rập đã lên tiếng chỉ trích nặng nề chế độ Syria. Tháng 8 năm ngoái, nước này vừa triệu hồi đại sứ đồng thời trục xuất đại sứ Syria về nước.

Năm quốc gia còn lại trong hội đồng hợp tác vùng Vịnh cũng quyết định tương tự Ả Rập Xê út để góp phần tố cáo tội ác “giết người hàng loạt” của chế độ Syria.
Thu Hương ( Theo Channel News Asia )