Sẽ xử lý nghiêm xe buýt húc đổ cổng thép trên cầu vượt Láng Hạ

31/03/2013 13:13
Hoàng Lâm
(GDVN) - Hiện chiếc xe buýt húc đổ thanh giới hạn chiều cao trên cầu vượt Láng Hạ đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra xử lý.

Hiện trường vụ việc xe bus "nhầm chuồng" húc đổ thanh giới hạn chiều cao ở cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà
Hiện trường vụ việc xe bus "nhầm chuồng" húc đổ thanh giới hạn chiều cao ở cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Quân, phó giám đốc Xí nghiệp xe Buýt 10.10 Hà Nội, cho biết, hiện vụ việc đang được giao toàn bộ cho cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm theo đúng luật định. Việc tài xế lái xe húc đổ cổng thép trên cầu vượt Láng Hạ có thể do tài xế “nhầm” nên mới đi lên đó dẫn đến vụ việc.
Trước đó, vào 19h ngày 30/3, tài xế Ngô Văn Đường lái tuyến 50 của Công ty xe Bus 10-10 chạy hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương đến cầu vượt nhẹ Thái Hà - Láng Hạ, bất chấp biển cấm xe buýt và xe tải, tài xế vẫn phóng lên đường này khiến cột giới hạn chiều cao bị húc đổ rơi trúng nóc xe Mercedes đang chạy ở làn cầu đối diện.
Rất may tai nạn xảy ra buổi tối trời mưa ít người qua lại nên không ai bị thương và không gây ùn tắc giao thông. 
Theo thiết kế, cầu vượt nhẹ Thái Hà-Láng Hạ chỉ dành cho xe máy và ôtô có tải trọng nhẹ dưới 3.5 tấn, xe buýt không đi qua được. Và để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng đã lắp một loạt biển cấm, cảnh báo trọng tải cũng như chiều cao giới hạn của xe.
Đây là lần thứ hai cột giới hạn chiều cao ở cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà bị xe buýt húc đổ.
Hoàng Lâm