Seoul điều F-15K chặn 2 chiếc TU-95MS của Nga theo dõi Mỹ-Hàn tập trận

28/08/2014 15:14
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hàn Quốc đã điều hai chiến đấu cơ F-15K từ một căn cứ không quân ở Dageu chặn hai máy bay ném bom Nga TU-95MS.

Tờ Chosun Ilbo ngày 28/8 đưa tin cho biết, hai chiếc TU-95MS của Nga đã xâm nhập vào khu nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong thời gian quân đội Mỹ-Hàn tiến hành tập trận chung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Hàn Quốc đã điều hai chiến đấu cơ F-15K từ một căn cứ không quân ở Dageu chặn hai máy bay ném bom Nga ngăn không xâm nhập vào không phận nước này hôm 21 tháng 8, tờ Chosun Ilbo dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Hàn Quốc cho biết. 

"Chúng tôi hiểu rằng họ đang bay tuần tra", phát ngôn viên nói thêm.

ADIZ không được công nhận bởi các điều ước quốc tế mà được thiết lập bởi các quốc gia riêng lẻ như ranh giới, trong đó các máy bay nước ngoài phải xin phép quốc gia tuyên bố trước mới được phép đi vào.

Trong tháng Hai, Seoul cũng cáo buộc máy bay Nga đã xâm nhập khu vực này khi Hàn Quốc đang tham gia tập trận chung.

Tuần trước, Tokyo tuyên bố các máy bay ném bom Nga đã xâm nhập vào khu vực phòng không của Nhật Bản. Tokyo đã điều hai chiến đấu cơ F-15J của Lực lượng tự vệ Nhật Bản chặn các máy bay Nga.

TU-95MS có thể di chuyển 15.000 km với tốc độ tối đa 920 km/h và có thể mang theo vũ khí hạt nhân./.

Nguyễn Hường