Serbia-Nga hợp tác sản xuất xe bọc thép dành cho xuất khẩu

04/12/2012 08:14
Lê Phương (theo RIA)
(GDVN) - Serbia và Nga đang có ý định hợp tác sản xuất một số phiên bản xe bọc thép dành cho xuất khẩu, trước hết là tới thị trường Kenia và Bangladesh.
Sáng nay, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, hiện Serbia và Nga đang có ý định hợp tác sản xuất một số phiên bản xe bọc thép dành cho xuất khẩu, trước hết là tới thị trường Kenia và Bangladesh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Alexander Vucic cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã thông báo ý định trên với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Quá trình sản xuất xe bọc thép sẽ được tiến hành tại nhà máy quốc phòng thuộc thị trấn Velika Plana của Serbia. Theo dự kiến, xí nghiệp này đi vào hoạt động cuối năm 2012.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tuyển dụng 130 nhân công và sau đó có thể tăng số lượng lên 190 người. Cũng tại nhà máy này, Serbia sẽ sản xuất pháo tự hành 155 mm NORA do nước này thiết kế.
Lê Phương (theo RIA)