Shinzo Abe: Phải tuần tra canh gác Senkaku 24/24

18/04/2013 13:54
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: Nhật Bản sẽ phải tuần tra 24/24 trên vùng lãnh hải chủ quyền của mình, bao gồm Senkaku 24/24 để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khu vực này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thời báo Hoàn Cầu ngày 18/4 dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản cho biết, trong cuộc họp với các lãnh đạo đảng cầm quyền chiều 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: Nhật Bản sẽ phải tuần tra 24/24 trên vùng lãnh hải chủ quyền của mình, bao gồm Senkaku 24/24 để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khu vực này. Tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe được đưa ra trong bối cảnh 2 tàu chiến hạm đội Nam Hải Trung Quốc, tàu khu trục Lan Châu và tàu hộ vệ mang tên lửa Hành Thủy đang thực hiện cái gọi là "tuần tra" ngay sát vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư. Nhật Bản đã phái máy bay trinh sát chống tàu ngầm P-3C và một tàu khu trục theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của 2 tàu chiến Trung Quốc. Trước đó 1 ngày, Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng, trong đó đổ lỗi cho Nhật Bản gây căng thẳng ngoài Senkaku, đồng thời quy chụp "một số nước láng giềng" làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông, bất chấp thực thế chính Bắc Kinh liên tục leo thang, gây căng thẳng trên các vùng biển tranh chấp.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)