Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Siêu bão Sơn Tinh "đánh" 16 container rơi xuống biển

29/10/2012 15:00
Theo Thanh Niên
Ngày 29.10, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết 2 tàu chở hàng đã bị bão số 8 đánh rơi 16 container xuống biển tại khu vực cách đảo Hòn Dáu (vịnh Bắc Bộ) khoảng 5 hải lý.
Vào chiều 28.10, do ảnh hưởng của bão số 8, tàu Sinar Bintan (quốc tịch Singapore) đã bị gió mạnh đánh rơi 10 container tại tọa độ 20,36 độ vĩ bắc, 106,52 độ kinh đông.
Cùng lúc đó, tàu Vsico Pioneer (Quốc tịch Việt Nam) bị gió đánh rơi 6 container loại 40 feet (12,2 m), trong đó có 1 container chứa hàng hóa) tại vị trí 20,34 độ vĩ bắc - 106,47 độ kinh đông.
Nhận được thông tin, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã yêu cầu hai tàu Sinar Bintan và Vsico Pioneer vào vị trí tránh bão nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên và hàng hóa.
Đồng thời, Đài Thông tin duyên hải cũng đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, phát thông tin cấp cứu khẩn cấp trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và tránh các container trôi nổi.

Cột phát sóng truyền hình cao 45 m của Đài truyền thanh - truyền hình TX.Quảng Yên đã bị gió bão quật đổ lúc 3 giờ sáng 29.10 - Ảnh: Thiên Bình
Cột phát sóng truyền hình cao 45 m của Đài truyền thanh - truyền hình TX.Quảng Yên đã bị gió bão quật đổ lúc 3 giờ sáng 29.10 - Ảnh: Thiên Bình

* Liên quan đến vụ sóng to gió lớn đánh đứt dây lai giàn khoan GSF Key Hawaii (quốc tịch Vanuatu) vào 17 giờ ngày 28.10, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết 35 thuyền viên trên giàn khoan vẫn đang trong tình trạng an toàn, giàn khoan hiện trôi dạt tại tọa độ 20,34 độ vĩ bắc - 107,31 độ kinh đông (thuộc khu vực đảo Bạch Long Vĩ).
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã triển khai phát quảng bá Thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ giàn khoan GSF Key Hawaii cùng 35 thuyền viên.
Đến rạng sáng ngày 29.10, đã có 3 tàu lai dắt có mặt tại hiện trường. Các tàu này sẽ hỗ trợ giàn khoan khi điều kiện thời tiết cho phép, 35 thuyền viên của giàn khoan sẽ được máy bay hỗ trợ đưa vào bờ.
Cũng liên quan đến sự việc tháp truyền hình tại Nam Định bị đổ vào tối 28.10, lúc 3 giờ sáng nay 29.10, gió bão đã quật gãy thêm một cột phát sóng truyền hình tại TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Bà Lê Thị Hay - Giám đốc Đài truyền thanh - truyền hình TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - xác nhận lúc 3 giờ sáng 29.10, cột ăng ten thu phát tín hiệu truyền thanh - truyền hình của đài cao 45 m đã bị gió lớn đánh gãy.
Do cột phát sóng bị gãy nên việc truyền phát tín hiệu truyền thanh, truyền hình của đài trên địa bàn TX.Quảng Yên bị gián đoạn.
Hiện đơn vị xây lắp, thi công cột truyền hình đang trên đường từ tỉnh Hải Dương xuống TX.Quảng Yên để khắc phục sự cố.
Phương án được tính đến là sẽ tháo cột phát sóng bị hỏng và thay thế cột thu phát tín hiệu tạm thời để đảm bảo công tác truyền thanh trên địa bàn thị xã.
Thời gian hoàn thành dự kiến là khoảng 3 ngày.
Cũng theo bà Hay, về lâu dài, đài sẽ báo cáo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, xin tư vấn để lập phương án xây dựng một cột truyền hình mới.
Theo Thanh Niên