'Siêu đạn' của Nga cô đơn vì không có súng tương xứng

18/10/2012 14:52
Theo Đất Việt
Nga đã sản xuất được siêu đạn, cỡ 9 mm, có tầm bắn 1,5 km, nhưng chưa biết sử dụng cho loại súng nào.

Phó tổng giám đốc Viện nghiên cứu khoa học chế tạo máy trung ương Dmitri Semizirov cho biết: “Các nhà khoa học Nga đã hoàn thành việc chế tạo “siêu đạn”, dùng cho những nhiệm vụ bắn xa tới 1,5 km. Tuy nhiên, Nga chưa có loại súng nào chuyên dùng cho “siêu đạn” mới được chế tạo”.

Có "siêu đạn" nhưng Nga chưa chế được "siêu súng".
Có "siêu đạn" nhưng Nga chưa chế được "siêu súng".

Hiện Nga có loại đạn cỡ 5,45 mm dùng cho súng trường tấn công Kalashnikov, đạn cỡ 7,62mm dùng cho súng RPK và súng bắn tỉa Dragunov.

Với tầm bắn hơn 1km, viên đạn bay phải có nhiều động lực hơn.

Theo ông Dmitri Semizirov, công ty tư nhân Promtexnology, nơi sản xuất súng trường ORSIS T- 5000, có thể là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong việc lựa chọn công ty sản xuất súng trường dành cho siêu đạn.

Theo Đất Việt