Singapore - Ấn Độ tập trận chung

28/03/2012 09:17
Theo Tuổi trẻ
Hơn 750 binh lính thuộc lực lượng vũ trang Singapore và quân độ Ấn Độ đang tập trận chung ở trường bắn Babina ở miền trung Ấn Độ.
Hơn 750 binh lính thuộc lực lượng vũ trang Singapore và quân độ Ấn Độ đang tập trận chung ở trường bắn Babina ở miền trung Ấn Độ.
Theo trang Asia One, cuộc tập trận Bold Kurukshetra từ ngày 1 đến 30-3 là cuộc diễn tập xe tăng thiết giáp lần thứ tám giữa hai nước.

Ngày 25-3, binh lính hai bên đã thực hiện phối hợp bắn đạn thật. Giới quan sát đánh giá Ấn Độ đang tăng cường tập trận với Nhật và Mỹ trong thời gian từ nay đến giữa năm 2012, nhằm cân bằng với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc.

Xe thiết giáp của Singapore tham gia tập trận ở Ấn Độ - Ảnh: Channelnewsasia
Xe thiết giáp của Singapore tham gia tập trận ở Ấn Độ - Ảnh: Channelnewsasia
Báo Nikkei dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật cho biết New Delhi và Tokyo đang thảo luận kế hoạch tập trận hải quân chung vào giữa năm nay.

Nội dung bao gồm diễn tập các chiến lược chống cướp biển trên các tuyến hàng hải quan trọng chở dầu và khí đốt từ Trung Đông.

Song giới chuyên gia nhận định mục tiêu lớn nhất là để đối phó với việc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động trên biển Đông và Ấn Độ Dương.
Báo India Times cho biết trong tháng 4-2012, Ấn Độ sẽ tập trận chung với Mỹ trên vịnh Bengal nhằm đối phó với máy bay chiến đấu từ tàu sân bay và chống trả những hành động ngăn chặn lưu thông trên biển. Năm 2007, Trung Quốc đã phản đối gay gắt khi Ấn Độ tập trận chung với Mỹ, Nhật, Úc và Singapore.
New Delhi gần đây chi hàng tỉ USD mua thêm 126 chiến đấu cơ của Pháp, tàu ngầm hạt nhân của Nga và nâng cấp tàu sân bay nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.
Theo Tuổi trẻ