Viết tiếp vụ sai phạm tại Trung tâm Dược 148 Giảng Võ, Hà Nội:

Sở Y tế lại cẩu thả, chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội?

12/11/2012 07:04
Bá Ước
(GDVN) - Trong thời gian qua, báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài đăng tải về những sai phạm tại Trung tâm Dược 148 Giảng Võ và có công văn gửi ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết triệt để điểm nóng này. Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 8834/UBND-VX ngày 6/11/2012 chỉ đạo các cơ quan chức năng “xắn tay” vào cuộc lập tức.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố giao cho lãnh đạo Sở Y tế trả lời Báo GDVN về vấn đề trên. Tuy nhiên, “chuyến đi sứ” này của ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế thể hiện cách làm hời hợt, chủ quan, nóng vội, thiếu trách nhiệm cũng như né tránh, thiếu hiểu biết về các vấn đề liên quan.

Công luận nhức nhối

Trước những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai, cấp phép kinh doanh dược trái phép tại 148 Giảng Võ, Báo GDVN đã có nhiều bài báo kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm, nhanh chóng “điểm nóng” này. Ngoài ra, Báo GDVN đã có công văn gửi Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị xử lý việc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hội chợ Triển lãm Việt Nam; Sở Tài Nguyên & Môi trường Hà Nội; Sở Y tế Hà Nội có nhiều  biểu hiện sai phạm như:  


Hoạt động kinh doanh dược mang tính chất đặc thù cần có sự ổn định (ảnh: Trung tâm Dược Giảng Võ sau khi bị giải tỏa)
Hoạt động kinh doanh dược mang tính chất đặc thù cần có sự ổn định (ảnh: Trung tâm Dược Giảng Võ sau khi bị giải tỏa)

Không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 654/QĐ-UB ngày 30/1/2011 yêu cầu: Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam và sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội thanh lý Hợp đồng số 116-245-99/ĐC-HĐTĐ ngày 27/3/1999 mà Công ty thuê 68.380m2 đất tại 148 Giảng Võ; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hội chợ Triển lãm Việt Nam tiến hành xây dựng, cải tạo không có giấy phép trên diện tích đất tại 148 Giảng Võ;

Việc quản lý, sử dụng đất sai mục đích ở đây diễn biến từ lâu, với cấp độ ngày càng nghiêm trọng; Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam ngang nhiên tiếp tục cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng kinh doanh dược; dẫn đến gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước tới hàng chục tỷ đồng/năm; Tiếp tay cho các sai phạm trên tại 148 Giảng Võ, ngày 10/9/2012, Ông Nguyễn Văn Yên- Phó Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo thành lập đoàn thẩm định kiểm tra GDP cho các doanh nghiệp dược hoạt động tại 148 Giảng Võ.

Trước những biểu hiện sai phạm trên, ngày 29/10, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội đã gửi văn số 443 – CV/UBKTTU tới UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc thẩm tra, cấp phép của Sở Y tế chưa có cơ sở pháp lý và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế dừng việc thẩm định, thụ lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; chỉ đạo thanh kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Giám đôc Sở Y tế trả lời báo chí vòng vo.

Trước những đề nghị trên của Báo GDVN và Ủy ban Kiểm tra thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 8834/UBND-VX ngày 6/11/2012 giao Sở Y tế trả lời Báo GDVN theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tê tổ chức cuộc làm việc với báo GDVN và nhiều phóng viên khác về vấn đề trên. Mặc dù ông Yên yêu cầu các phòng ban chuyên môn có mặt để phối hợp trả lời công luận nhưng cuộc họp này vẫn thể hiện cách làm việc tùy tiện, thiếu thông tin, thiếu nghiêm túc của Sở Y tế.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo UBKT Thành ủy đã khẳng định: Vụ việc vẫn đang được tích cực kiểm tra làm rõ và sẽ sớm có kết luận trong thời gian tới.
Trong một lần trả lời phỏng vấn với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo UBKT Thành ủy đã khẳng định: Vụ việc vẫn đang được tích cực kiểm tra làm rõ và sẽ sớm có kết luận trong thời gian tới.



Ngay đầu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Yên giao bà Hồ Phương Vân, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược đọc công văn  số 8834/UBND-VX nêu việc Sở Y tế được thành phố giao trả lời ba vấn đề mà báo GDVN cũng như Ủy ban kiểm tra nêu gồm: ‘Không chấp hành chỉ đạo của thành phố trong việc thực hiện quyết định 654/QĐ-UB ngày 30/1/2011 về việc thanh lý, ký lại hợp đồng thuê đất tại 148 Giảng Võ; Xây dựng cải tạo không phép tại 148 Giảng Võ; Sử dụng đất sai mục đích gây thất thoát lãng phí cho ngân sách nhà nước; Cấp phép kinh doanh dược có dấu hiệu khuất tất”. Việc UBND thành phố Hà Nội giao cho một đơn vị quản lý nhà nước về mặt y tế trả lời báo chí các sai phạm về đất đai dẫn đến những bất cập nhãn tiền trong buổi làm việc.

Khi phóng viên báo Lao Động; Nhân dân; An ninh thủ đô; Gia đình & Xã hội; Người Lao động…liên tiếp đặt các câu hỏi về những sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất sai mục đích; không chấp hành chỉ đạo của thành phố thì ông Yên và nhân viên của mình “đánh bài”: “Do không phải lĩnh vực chuyên môn mà mình quản lý nên không biết để trả lời”.

Phóng viên đặt vấn đề rằng tại sao Sở Y tế không làm việc với các cơ quan chuyên môn khác như Sở Tài nguyên – Môi trường; Cục thuế; Sở KH&ĐT… trước khi làm việc với báo chí? Tại sao không biết về lĩnh vực quản lý đất đai lại nhận nhiệm vụ của thành phố giao làm việc với báo chí? Đây có phải là cách làm việc thiếu trách nhiệm hay không? Trước những câu hỏi trên,  ông Yên lại trả lời vòng vo, không rõ ràng, không thông tin đúng những gì mà thành phố yêu cầu. Nhiều nhà báo tham dự cuộc họp đánh giá, với cách làm việc này, Sở Y tế đã không làm tròn bổn phận mà thành phố giao phó.

Trước nhiều câu hỏi “rát” như trên, bí thế, ông Yên giao cho bà Hồ Phương Vân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược đăng đàn, tiếp tục trả lời. Thế nhưng khi được hỏi: “Thành phố giao cho Sở Y tế trả lời các vấn đề liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại sao Sở lại “đánh bài” không biết, không nói?” thì  bà Vân không trả lời được, ngồi im giở hồ sơ cho đến cuối buổi làm việc.

Thiếu trách nhiệm

Không có cách nào khác, ông Yên lôi văn bản quyết định 654/QĐ-UB ngày 30/1/2011 của UBND thành phố Hà Nội ra đọc lại và cho rằng đó là lời giải của bài toán 148 Giảng Võ. Không có một thông tin nào về việc sai phạm trong quản lý đất đai được Sở Y tế trả lời theo đúng nhiệm vụ của thành phố giao. Điều đáng nói, đây lại là vấn đề “cốt lõi” trong những sai phạm tại chợ tân dược mà thành phố đang “đau đầu” giải quyết. Đây cũng là vấn đề mà hàng trăm bài báo của nhiều tòa soạn lên tiếng kiến nghị xử lý. Nhiều phóng viên cho rằng, mặc dù đã đi tiếp xúc với nhiều cơ quan nhà nước nhưng chưa thấy có quan nào có cách làm việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm như Sở Y tế.

Tại buổi làm việc, cả ba vấn đề mà Ủy ban kiểm tra cũng như Báo GDVN nêu đã không được Sở Y tế giải đáp như chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp, nhiều phóng viên cho rằng Sở Y tế có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm tại Trung tâm dược 148 Giảng Võ bởi lẽ có nhiều người thân trong gia đình cán bộ lãnh đạo kinh doanh tại đây.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Có phải do người thân trong gia đình kinh doanh trong chợ dược 148 Giảng Võ nên năm lần, bẩy lượt, mặc dù biết tại đây có nhiều sai phạm nhưng Sở Y tế vẫn định thẩm tra, cấp phép hay không?”; ông Yên thừa nhận có cậu em vợ kinh doanh tại đây. Ông Phó Giám đốc Sở cho rằng đó là việc bình thường, cần được chia sẻ vì gia đình ông có nhiều người làm nghề y dược. Tuy nhiên, trước câu hỏi “vì sao tiếp tay cho sai phạm” thì ông Yên ‘lờ” đi không trả lời.

Bên cạnh đó, ông Tô Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân cũng thừa nhận có vợ làm việc tại Công ty dược Hoa Ban. Công ty này có kinh doanh tại 148 Giảng Võ. “Tuy nhiên đến nay, vợ tôi đã nghỉ”, ông Nam phân trần. Còn ông Bùi Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược thì cho rằng không có chuyện vợ ông kinh doanh tại chợ tân dược 148 Giảng Võ. “Đó chỉ là tin đồn không có thật”, ông Xuân thanh minh.

Cuối cùng, cuộc họp do ông Nguyễn Văn Yên chủ trì kết thúc một cách chóng vánh, không có kết quả. Nhiều nhà báo đề nghị Sở Y tế có một cuộc họp khác để giải quyết triệt để các vấn đề mà công luận đang bức xúc. Cuộc họp đó được tổ chức sau khi Sở Y tế đã tham vấn các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực trên.  Biên bản mà Sở Y tế lập ra đề nghị đại diện báo GDVN ký đã bị từ chối thẳng thừng với lý do Sở làm việc thiếu trách nhiệm, không đúng với nhiệm vụ mà thành phố giao.   

Trước cách làm việc thiếu tự chủ trên của Sở Y tế, Báo GDVN đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm có phương án xử lý triệt để. Hơn nữa, thành phố và Giám đốc Sở Y tế cũng cần phải cân nhắc việc sử dụng cán bộ khi cử  đại diện làm việc với với cơ quan truyền thông. Báo GDVN sẽ tiếp tục có văn bản đề nghi các cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết triệt để những sai phạm tại chợ tân dược 148 Giảng Võ, Hà Nội.

“Tại nhiều cuộc họp xem xét về số phận TTD Giảng Võ trước đó, đại diện Sở Tư pháp, Sở TNMT, Sở Y tế đều khẳng định việc sử dụng đất của Cty Triển lãm Việt Nam tại 148 Giảng Võ là trái với Quyết định 654/QĐ-UB của UBND TP.  Hà Nội. Việc sử dụng đất vào mục đích cho các doanh nghiệp dược thuê mặt bằng là trái quy định của pháp luật. Các quan điểm này xuất phát bởi lý do, từ tháng 1/2011 đến nay, Cty vẫn không hề ký hợp đồng thuê đất với Sở  TNMT; không đóng thuế đất mà vẫn ngang nhiên sử dụng đất trái mục đích thành phố giao; khu đất này đã Chính phủ quy hoạch; UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500…”.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc này đến với bạn đọc....

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Bá Ước