Sức mạnh vượt trội của xe tăng “bay” T-80

12/07/2011 00:25
(GDVN) – Mặc dù đã được đưa vào biên chế trang bị trong quân đội Nga từ năm 1976, song hiện nay xe tăng “bay” T-80 vẫn được đánh giá là mạnh hơn cả xe tăng T-90

(GDVN) – Mặc dù đã được đưa vào biên chế trang bị trong quân đội Nga từ năm 1976, song hiện nay xe tăng “bay” T-80 vẫn được đánh giá là mạnh hơn cả xe tăng T-90 hiện đại nhất.

alt
 Xe tăng tác chiến chủ lực T-80 của quân đội Nga.

Tính cho đến nay, xe tăng “bay” T-80 đã tròn 35 tuổi. Nó được chính thức đưa vào biên chế trong quân đội Nga từ tháng 7/1976 với nhiệm vụ chủ yếu là công, thủ toàn diện trong điều kiện tác chiến khó khăn, khắc nghiệt.

T-80 được nghiên cứu, chế tạo tại một trong những Phòng thiết kế ở Leningrat mang tên Nicolai Popov. Sự ra đời của T-80 đã đánh dấu sự bùng nổ trong công nghệ chế tạo xe tăng của Nga.

Popov là một nhà thiết kế vĩ đại. Ông là người đầu tiên trên thế giới thiết kế ra động cơ tuốc bin khí để trang bị trên xe tăng. Vào thời điểm đó, ở Mỹ vẫn chưa có loại động cơ này.

Do được trang bị động cơ tuốc bin khí nên T-80 có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, đồng thời có thể cơ động linh hoạt và tốc độ hoạt động (80 km/h) cũng nhanh hơn các loại động cơ thông thường khác.

alt
 Biến thể mới nhất của xe tăng T-80 - T-80U.

Bộ vũ khí trang bị trên xe bao gồm: khẩu pháo nòng trơn cỡ 125 mm; tổ hợp súng máy và súng phòng không; tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển và hệ thống điểu khiển hỏa lực.

Với trang bị vũ khí loại này, T-80 có thể tiêu diệt khá chính xác mục tiêu trong phạm vi 5.000 m. Ngoài ra, T-80 còn có khả năng tự động lên đạn bắn với tốc độ 9 phát/phút, tự động điều chỉnh hướng ngắm vào mục tiêu theo điều kiện thời tiết thực.

Biến thể mới nhất của xe tăng T-80 là T-80U-M1 Bars trang bị hệ thống bảo vệ tích cực loại Arena và Storm làm việc ở cơ chế tự động nên tăng khả năng sinh tồn cho xe khi tham chiến.

Với hệ thống bảo vệ này, T-80U có thể chống lại được các loại lựu chống tăng và tên lửa thông thường. Tuy nhiên, do giá thành của T-80U quá đắt nên nó không được xuất khẩu rộng rãi sang các nước.

Hiện nay, dòng xe tăng T-80 đang được biên chế, trang bị trong lực lượng vũ trang của các nước như: Nga, Pakistan, Hàn Quốc, Ukraina và Cyprus.

 

{iarelatednews articleid='7143,7120,6839,7040,6949,6861,6851,6869,3206,6724,6655,968,2878,475,4618,446'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)