Sukhoi tiếp tục bàn giao oanh tạc cơ Su-34 cho quân đội Nga

17/12/2013 15:27
Lê Cường
(GDVN) - Theo thông tin của Ria Novosti, ngày 16/12/2013 vừa qua, hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga đã tiếp tục bàn giao cho quân đội nước này 1 lô máy bay ném bom Su-34, đồng thời cũng đã hoàn thành được thỏa thuận mà hãng này đã ký kết với quân đội trong năm 2008.
Su-34
Su-34

Lô máy bay Su-34 lần này được bàn giao không được nhắc đến số lượng cụ thể nhưng theo thỏa thuận giữa Sukhoi và Bộ Quốc phòng Nga họ sẽ chế tạo cho Không quân Nga tất cả 32 chiếc và việc bàn giao đã được chia thành nhiều đợt.

Su-34 là phiên bản máy bay cường kích hạng nặng được NATO đặt biệt danh là Hậu vệ. Trong lần bàn giao này, các chiến đấu cơ Su-34 đã được chuyển cho quân đội Nga tại nhà máy chế tạo phi cơ Novosibirsk, một phần của tổ hợp thuộc tập đoàn Sukhoi.

Các quan chức của Sukhoi cũng đã thông báo rằng tập đoàn này đã bắt đầu thực hiện một hợp đồng mới vừa được ký kết với Bộ Quốc phòng Nga cách đây không lâu. Trong tương lai, trước thời điểm 2020, quân đội Nga sẽ có thêm 92 chiếc Su-34 nữa nâng tổng số máy bay Su-34 sẽ có trong biên chế là 124.

Su-34 được thiết kế dựa trên nền tảng chiến đấu cơ Su-27, nó được trang bị hai động cơ Turbo phản lực, có thể mang theo 8 tấn vũ khí tấn công chính xác. hoạt động liên tục trong khoảng 4.000 km mỗi lần nạp nhiên liệu.
Su-34
Su-34


Su-34 sau nay sẽ thay thế toàn bộ các máy bay ném bom Su-25 hiện đang có trong biên chế của Không quân và Hải quân Nga.
Lê Cường