Syria nguy cơ bị áp vùng cấm bay như Libya

24/11/2011 13:25
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Syria nguy cơ bị áp vùng cấm bay như Libya; Mexico phát hiện 16 thi thể cháy đen; Nhật Bản động đất 5,9 độ richter...là những tin nổi bật trưa nay.
1. Hôm nay, Liên đoàn Arab và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Syria, nhằm bảo vệ thường dân nước này. Động thái này được đưa ra nhằm kiềm chế hoạt động của các lực lượng quân sự trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như loại bỏ khả năng không kích người biểu tình tại các thành phố của lực lượng này. Vùng cấm bay sẽ dẫn tới việc toàn bộ lực lượng quân sự của chế độ Syria bị "đóng băng" trong vòng chưa tới 24 giờ.(Vnexpress)
2. Tính đến hôm nay 24/11, hơn 20 ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ cháy rừng ở miền tây nam nước Úc. Theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ giới chức địa phương, vụ việc xảy ra sau khi nhà chức trách mất quyền kiểm soát vụ đốt rừng theo kế hoạch. Lực lượng cứu hộ cho biết, hàng trăm người đã được đưa đi sơ tán từ các thị trấn ở vùng gần sông Margaret thuộc bang Tây Úc. Giới chức bang cho biết, đám cháy bùng phát vào sáng 23/11 khi chiến dịch đốt rừng có kiểm soát ở một công viên quốc gia gần đó vượt tầm kiểm soát.(Thanh niên/AFP)
3. Theo Tân Hoa xã, 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ xưởng sản xuất pháo tư nhân tại khu tự trị Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) vào chiều qua, 23/11. Giới chức địa phương xác nhận vụ nổ xảy ra lúc 13 giờ 8 phút tại thị trấn Gongguan, thuộc huyện Hepu, đã phá hủy nặng nề ngôi nhà, vốn được đặt làm xưởng sản xuất pháo.Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được tiến hành.(SGGP/Tân Hoa xã)
4. Các quan chức Ukraine đã buộc cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko quay lại nhà tù sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy bệnh tình của bà không đe dọa đến tính mạng. Quan chức của nhà tù cho biết bà Tymoshenko đã được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện bên ngoài nhà tù và kết quả ghi: “Không nhận thấy bất cứ bất thường nào đe dọa đến tính mạng”. Tuy nhiên, luật sư Sergei cho rằng các chi tiết về tình trạng sức khỏe của bà do nhà tù đưa ra là rất mơ hồ. (NLĐ/BBC)
5. Kết thúc phiên giao dịch đêm 23/11, chứng khoán Mỹ sụt giảm phiên thứ 6 liên tiếp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đi xuống. Ngoài ra, trong tháng 10 vừa qua, người Mỹ hạn chế chi tiêu, các công ty sản xuất tại Mỹ cũng nhận được số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền hạn chế hơn.(VOV/Reuters)
6. Nhằm hỗ trợ Somalia giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và kéo dài, ngày 23/11, Cộng đồng Phát triển các quốc gia miền Nam châu Phi (SADC) đã chuyển 264 tấn lương thực cứu trợ bằng đường hàng không đến thủ đô Mogadishu của Somalia. Theo các chuyên gia, tình trạng hạn hán kéo dài tại khu vực Sừng châu Phi hiện nay là nghiêm trọng nhất trong hơn sáu thập kỷ qua, trong đó Somalia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.(Vietnamplus)
7. Giới chức Mexico đã phát hiện 16 thi thể bị cháy đen chất trên hai chiếc xe tải tại Culiacan, thủ phủ của bang miền tây bắc Sinaloa sáng 23/11. Theo điều tra sơ bộ thì các nạn nhân bị bắn chết trước đó và thi thể của họ được đưa đến khu vực mà giới chức địa phương đã phát hiện. Được biết, bang Sinaloa nằm ở tây bắc Mexico là một trong những bang bạo lực nhất nước này với các hoạt động tội ác, thanh trừng đẫm máu nhằm tranh giành quyền kiểm soát con đường buôn ma túy vào Mỹ.(Thanh niên/AFP)
8. Tối 23/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Katsina, miền Bắc Nigeria khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe khách đâm vào đuôi chiếc xe khách khác. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do lái xe chạy quá tốc độ. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.(VOV/Tân Hoa xã)
9. Sáng 24/11, một trận động đất 5,9 độ richter tại đảo Honshu phía đông Nhật Bản, gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 4h24’ sáng 24/11 (theo giờ địa phương). Tâm chấn ở độ sâu 37km, cách thành phố Iwaki 64km gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Hiện nay chưa có báo cáo thương vong, thiệt hại hay cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.(VOV/ Tân hoa xã)

Tin thế giới đọc nhanh trưa 24/11/2011


Đình Phương (Tổng hợp)