Syria nộp báo cáo chi tiết đầu tiên về quy mô kho vũ khí hóa học

21/09/2013 07:08
Nguyễn Hường
(GDVN) - Syria đã đệ trình báo cáo chi tiết về một phần kho vũ khí hóa học của mình cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Hague hôm 20.9.
Syria đã đệ trình báo cáo chi tiết về một phần kho vũ khí hóa học của mình cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Hague hôm 20.9, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của tổ chức này cho biết.

Syria được cho là có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học.
Syria được cho là có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học.

"Chúng tôi đã nhận được một phần và mong đợi sẽ nhận được nhiều hơn", nhà ngoại giao trên cho biết thêm.
Syria được cho là có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học và đã đồng ý tiêu hủy chúng theo một đề xuất của Nga-Mỹ được thiết kế để ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự của Mỹ.
Hội đồng gồm 41 thành viên của OPCW sẽ gặp nhau vào tuần tới để xem xét tài liệu được mô tả là "khá dài" và sẽ mất một thời gian để dịch chúng sang tiếng Anh.
Động thái trên của Syria xuất hiện sau khi phía Mỹ đưa ra hạn chót để Syria trình báo cáo đầy đủ về kho vũ khí hóa học của mình vào thứ Bảy.
Nguyễn Hường