Tài khoản của khách hàng "bỗng dưng hết tiền" vì nhà mạng mập mờ

23/11/2012 13:57
Minh Đức/vnexpress
Nghe quảng cáo chỉ với 350 nghìn đồng có thể dùng xả láng trong một năm, tôi hào hứng mua SIM dùng thử. Nào ngờ chỉ được tháng đầu tiên, sang tháng thứ hai thì tài khoản "bỗng dưng hết tiền".

Tôi thấy quảng cáo SIM của một mạng điện thoại lớn giá 350 nghìn đồng, mỗi tháng được hưởng khuyến mại 100.000 đồng (tất nhiên là trong tài khoản khuyến mại) trong vòng 12 tháng. Thấy hấp dẫn nên tôi mua SIM để dùng cho Dcom 3G (truy cập mạng bằng máy tính) và đăng ký gói truy cập không theo lưu lượng với giá cước 100.000 đồng /tháng.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)

Cứ nghĩ rằng chỉ cần 350.000 đồng được dùng Internet cả năm thoải mái. Nhưng tôi đã nhầm vì được tháng đầu tiên đăng ký thành công gói cước đó (đương nhiên 100% bằng tài khoản khuyến mãi). Đến gần hết tháng nhận được tin nhắn "gói cước (không theo lưu lượng) tiếp tục gia hạn nếu không soạn tin nhắn hủy". Tôi chắc chắn là mình vẫn được gia hạn gói cước đó (vì trong tài khoản (khuyến mãi) có 100.000 đồng, thế là dùng "tẹt ga".

Nhưng không, dùng được khoảng 10 ngày thì nhận được thông báo hết tiền, gọi tổng đài thì được thông báo là tôi dùng không theo lưu lượng nên hết tiền trong cả hai tài khoản. Tôi thắc mắc thì được giải thích là gói cước dùng không theo lưu lượng phải là 50% tài khoản chính và 50% trong tài khoản khuyến mãi (điều này đã thay đổi so với tháng đầu tiên tôi đăng ký).

Điều đó đồng nghĩa với việc gói cước gia hạn của tôi không thành công. Nhân viên tổng đài báo là đã gửi tin nhắn nhưng có thể tôi không online nên không nhận được. Nhưng các bạn biết đấy, dùng SIM đó để truy cập máy tính thì đâu phải lúc nào cũng online được như điện thoại mà "chờ" tin nhắn của tổng đài.

Vẫn biết mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận nhưng không phải bằng mọi chiêu trò như trường hợp tôi nêu ở trên.

Câu chuyện nhỏ nhưng làm tôi bực mình nên chia sẻ với các bạn.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Minh Đức/vnexpress