Tai nạn thảm khốc, hơn 20 người thương vong

05/07/2011 03:44
(GDVN) - Chiếc xe tải bị chiếc xe khách giường nằm tông thẳng vào thân xe. Hậu quả, có 1 người chết, 23 người bị thương nặng.
(GDVN) - Chiếc xe tải bị chiếc xe khách giường nằm tông thẳng vào thân xe. Hậu quả, có 1 người chết, 23 người bị thương nặng. 
Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, chiếc xe khách giường nằm Phú Quý BKS BKS 38H – 9959, chạy hướng từ Hà Nội về Hà Tĩnh với tốc độ nhanh. Khi đến thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, chiếc xe này lao thẳng vào xe tải chở xi măng BKS 38H – 5473. Phần đầu xe khách bị vỡ nát, thân xe tải bị vỡ nhiều nơi, xi măng rơi vãi từng đống trên đường. 
Nạn nhân tử vong là Trịnh Văn Hùng (SN 1990, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà). Các nạn nhân bị thương đa phần người Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội. 
Theo một lãnh đạo công an huyện Can Lộc, qua điều tra bước đầu, được biết chiếc xe khách bị hỏng phanh nhưng tài xế cho xe chạy với tốc độ cao. Hiện 18 nạn nhân bị thương nặng như chấn thương sọ não, gãy chân, tay, vỡ thận đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, 5 nạn nhân điều trị tại bệnh viện huyện Can Lộc. 
Sau hơn 1 giờ tắc đường cục bộ, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh giải tỏa ách tắc. 
Hiện trường vụ tai nạn
 
 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Minh Giám