Tại sao Nga tuyên bố chấm dứt đàm về thương vụ Su-35 với Trung Quốc?

19/04/2012 08:40
My Thái (Theo thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Nga và Trung Quốc đã chấm dứt việc đàm phán về việc bán máy bay chiến đấu Su-35 cho quân đội Trung Quốc.
Hãng thông tấn Itar – Tass dẫn lời đại diện của Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho hay, Nga và Trung Quốc đã chấm dứt việc đàm phán về việc bán máy bay chiến đấu Su-35 cho quân đội Trung Quốc.
Chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga
Chiến đấu cơ Su-35 Flanker của Nga
Ông này cho biết, tại Triển lãm Triển lãm quốc tế về quốc phòng châu Á lần thứ 13 năm 2012 đang diễn ra tại Malaysia, Phó tổng giám đốc của Công ty xuất khẩu  quốc phòng Rosoboronexport ông Victor Komar tuyến bố,  Nga và Trung Quốc đã chấm dứt đàm phán  về việc bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc, bởi vì phía Trung Quốc không có ý định mua đầy đủ loại máy bay chiến đấu này. Ông Komar còn nhấn mạnh thêm, Công ty Rosoboronexport đã sẵn sàng cung cấp cho phía Trung Quốc máy bay chiến đấu Su-35, nhưng Trung Quốc hy vọng chỉ mua loại máy bay này với những bộ phận hạn chế, điều này không có lợi cho phía Nga. Ông Komar cũng không xác định số lượng bán thế nào là có lợi cho phía Nga. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố gần như đã đạt được thỏa thuận liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán 48 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga với giá 4 tỷ USD. Nếu thành công, đây là hợp đồng vũ khí lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc trong thập kỷ qua.
My Thái (Theo thời báo Hoàn Cầu)