Tajikistan ân xá cho 15.000 tù nhân

29/07/2011 00:34
(GDVN) - Emomali Rakhmon, Tổng thống Tajikistan, đã công bố một lệnh ân xá cho 15.000 tù nhân để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày quốc gia tách ra từ Liên Xô

(GDVN) - Emomali Rakhmon, Tổng thống Tajikistan, đã công bố một lệnh ân xá cho 15.000 tù nhân để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày quốc gia này tách ra độc lập từ Liên Xô diễn ra vào ngày 9/9 tới.

Đây là đợt ân xá lớn nhất tại quốc gia này từ trước tới nay trong đó bao gồm cả các tù nhân là chiến binh Hồi giáo đã tham gia chống lại lực lượng của ông Rakhmon trong một cuộc chiến tranh dân sự giữa những năm 1990.

Emomali Rakhmon, Tổng thống Tajikistan
Emomali Rakhmon, Tổng thống Tajikistan

Đợt ân xá lần này được coi là một hoạt động nhân đạo và giúp những người phạm tội có cơ hội trở lại xã hội và đóng góp vào việc sửa chữa các sai lầm của họ - cơ quan dịch vụ báo chí của Tổng thống Rakhmon cho biết hôm 27/7.

Lần ân xá gần nhất tại Tajikistan diễn ra vào tháng 11/2009 đánh dấu kỷ niệm 15 năm Tajikistan công bố Hiến pháp, trong đó có 10.000 tù nhân đã được ông Rakhmon ký lệnh ân xá.

Tajikistan nằm ở phía đông nam Trung Á giáp biên giới với Trung Quốc và Afghanistan và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Điều kiện nhà tù ở Tajikistan được mô tả là đáng sợ và từng xuất hiện nhiều cáo buộc tra tấn tù nhân.

{iarelatednews articleid='8964,8962,8961,8844,8928,8914,8910,8899,8898,8892,8877,8876,8869,8865,8861,8868,8781,8804'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)

alt