Tân Hoa Xã: Tiêm kích J-20 đang thử nghiệm hệ thống tấn công tầm xa

01/04/2012 17:03
My Thái (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Hệ thống quan trọng nhất được phát triển trên máy bay chiến đấu tàng hình J-20 đó là hệ thống tấn công tầm xa hiện đại.
Giời truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin, ngày 28/3 vừa qua Trung Quốc tiếp tục cho thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ tư J-20. 
Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần Trung Quốc cho tiến hành thử nghiệm loại máy bay này và cũng là lần thứ 68 kể từ khi J-20 được chính thức đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 1/2011.
Máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Trung Quốc vừa có chuyến bay thử nghiệm thứ 68 (ảnh minh hoạ)
Máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Trung Quốc vừa có chuyến bay thử nghiệm thứ 68 (ảnh minh hoạ)

Tờ tin tức Đài Bắc dẫn lời Tân Hoa xã cho hay, trong năm 2012, lần đầu tiên J-20 được thử nghiệm là vào ngày 4/2, ngay trước Tết Nguyên đán của Trung Quốc, điều này được ví J-20 như là “sự trỗi dậy của rồng”.
Theo Tân Hoa xã, tần số thử nghiệm của máy bay chiến đấu J-20 đang được tăng cường khi Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hai lần trong tuần này.
Tạp chí quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Đài Loan cho biết, theo thông tin từ tình báo Mỹ (CIA),

máy bay J-20 được nghiên cứu, chế tạo để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hệ thống quan trọng nhất được phát triển trên loại máy bay này đó là hệ thống tấn công tầm xa hiện đại.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, thời gian gân đây, J-20 đã được thử nghiệm nhiều trong điều kiện ban đêm.

Điều này cho thấy Trung Quốc đang muốn khả năng hoạt động của J-20 được mở rộng hớn, có thể tấn công trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.
Cuối tháng 12/2011, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Dương Vũ Quân cho biết:

 “Trong các cuộc thử nghiệm của J-20, tất cả các vũ khí hiện đại có thể lắp đặt trên loại máy bay này đều được thử nghiệm thường xuyên.”
Lần đầu tiên J-20 được thử nghiệm cũng là thời điểm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có chuyến thăm đến Trung Quốc, J-20 đã khiến cho Mỹ khá bất ngờ vì khả năng chiến đấu của nó.
Trước đó, tình báo Mỹ không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Trung Quốc đang phát triển loại máy bay tàng hình cỡ lớn này.
My Thái (Theo Tân Hoa xã)