Tập trung hỏa lực, nâng cao xác suất tiêu diệt mục tiêu

28/03/2012 08:30
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Ngày 26/3, Học viện PK - KQ đã tổ chức khai mạc lớp Huấn luyện đại đội PPK 37mm - 2 nòng, trang bị khí tài đánh đêm tự động.
Ngày 26/3, Học viện PK - KQ đã tổ chức khai mạc lớp Huấn luyện đại đội PPK 37mm - 2 nòng, trang bị khí tài đánh đêm tự động.
Nội dung huấn luyện tập trung vào: quy tắc an toàn; tính năng kỹ-chiến thuật; nguyên lý hoạt động của từng khối và toàn bộ hệ thống; khai thác, sử dụng khí tài trung tâm chỉ huy, khí tài trên pháo; hiệp đồng Đại đội pháo 37mm đánh đêm tự động...

Khai mạc lớp Huấn luyện đại đội PPK 37mm - 2 nòng, trang bị khí tài đánh đêm tự động
Khai mạc lớp Huấn luyện đại đội PPK 37mm - 2 nòng, trang bị khí tài đánh đêm tự động
Bộ khí tài PPK 37mm – 2 nòng, trang bị khí tài đánh đêm tự động đầu tiên do Quân chủng PK – KQ kết hợp cùng với Viện tự động hóa (Bộ quốc phòng) và Trung tâm tích hợp công nghệ (Bộ khoa học Công nghệ - Môi trường) hợp tác nghiên cứu cải tiến và sản xuất. Bộ khí tài này có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội so với các bộ khí tài PPK bán tự động được trang bị hiện nay.
Do được trang bị hệ thống quang điện tử tại trung tâm điều khiển bắn nên bộ khí tài nâng cao khả năng phát hiện, bám sát và tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ cao, tham số không ổn định kể cả ngày lẫn đêm.

Tập trung hỏa lực, nâng cao xác suất tiêu diệt mục tiêu mà không bị phụ thuộc nhiều vào đội hình chiến đấu.

Mặt khác có thể chuyển sang chế độ bán tự động tùy theo yêu cầu, đồng thời giảm được số lượng pháo thủ trực tiếp trên mâm pháo do đó sẽ giảm đáng kể thương vong trong chiến đấu. Khắc phục những khó khăn trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao hiện nay.
Lớp tập huấn đã củng cố, trang bị, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ thuật ngành PPK của Học viện trong việc làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị mới, làm cơ sở trong nghiên cứu, giảng dạy, tổ chức huấn luyện, nâng cao phương pháp tổ chức chỉ huy của người cán bộ, học viên đào tạo cấp phân đội, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện đồng thời đảm đương được chức trách ban đầu ở các đơn vị có trang bị khí tài PPK 37mm – 2 nòng sau này.
Theo báo Quân Đội Nhân Dân