Tàu cao tốc Trung Quốc trật đường ray, hai toa bị rơi ra khỏi cầu

24/07/2011 00:25
(GDVN) - Một tàu cao tốc của Trung Quốc đã bị trật đường ray hôm 23/7 khiến hai toa tàu bị rơi ra ngoài cây cầu. Hiện số lượng thương vong vẫn chưa xác định.

(GDVN) - Một tàu cao tốc của Trung Quốc đã bị trật đường ray hôm 23/7 khiến hai toa tàu bị rơi ra ngoài cây cầu.

Theo Tân Hoa Xã, chuyến tàu cao tốc mang số hiệu D3115 khởi hành từ Hàng Châu đi Ôn Châu (khoảng 740 km) đã bị trật đường ray tại địa phận thị trấn Shuangyu, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào lúc 20h34 theo giờ địa phương (khoảng 12h30 theo giờ GMT, khoảng 19h30 theo giờ Hà Nội).

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ tai nạn.
Tàu cao tốc Trung Quốc

Hãng thông tấn AFP trích dẫn đại diện đơn vị cứu hỏa địa phương cho biết, hai toa tàu bị trật đường ray đã rơi xuống bên dưới cây cầu.

Hiện con số thương vong trong vụ tai nạn trên vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ địa phương đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường.

alt
 

Theo Tân Hoa Xã, tàu rời Hàng Châu lúc 16h46 theo giờ địa phương. Mỗi toa tàu có thể chứa khoảng 100 hành khách.

Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD để xây dựng mạng lưới đường sắt tốc độ cao và tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên được đưa vào hoạt động hôm 30/6/2011 nối Bắc Kinh và Thượng Hải có tổng giá trị đầu tư 33 tỷ USD.

Tuyến đường sắt cao tốc này cũng đang là trung tâm của một cuộc tranh cãi về việc thiếu điện khiến các chuyến tàu hoạt động không đều đặn.
{iarelatednews articleid='8431,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628,7708,7643,7562,7468,7348,7343,7276,7256,7242'}

Nguyễn Hường (Theo Xinhu, AFP)

alt