Tàu chiến Nga – Nhật “ầm ầm” tập trận trên vịnh Peter Đại Đế

27/09/2012 08:10
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Khoảng giữa trưa ngày 26/9, các chiến của Nga – Nhật tham gia cuộc tập trận quốc tế đã tiến ra vịnh Peter Đại Đế để bắt đầu cuộc tập trận tìm kiếm, cứu nạn chống cướp biển SAREX 2012.
Theo thông tin của quân khu phía Nam, Hạm đội Thái Bình Dương đã đưa tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev, tàu mang tên lửa R-29 và tàu kéo MB-99 tham gia cuộc diễn tập. Phía Nhật Bản có tàu khu trục Ariake và khinh hạm Oeda.
Theo thông tin của quân khu phía Nam, Hạm đội Thái Bình Dương đã đưa tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev, tàu mang tên lửa R-29 và tàu kéo MB-99 tham gia cuộc diễn tập. Phía Nhật Bản có tàu khu trục Ariake và khinh hạm Oeda.
Trong giai đoạn đầu, các chiến hạm sẽ tiến hành tập trận chung về thông tin liên lạc và tính cơ động. Giai đoạn thứ hai, tình huống được đưa ra là chiếc tàu kéo của Nga bị cháy và phát ra tín hiệu báo nạn.
Trong giai đoạn đầu, các chiến hạm sẽ tiến hành tập trận chung về thông tin liên lạc và tính cơ động. Giai đoạn thứ hai, tình huống được đưa ra là chiếc tàu kéo của Nga bị cháy và phát ra tín hiệu báo nạn.
Nhận được tín hiệu, các tàu chiến của Nga và Nhật tiến hành tiếp cận chiếc tàu kéo này, sau đó sơ tán khẩn cấp thủy thủ đoàn trên tàu MB-99 lên khinh hạm Odea của Nhật.
Nhận được tín hiệu, các tàu chiến của Nga và Nhật tiến hành tiếp cận chiếc tàu kéo này, sau đó sơ tán khẩn cấp thủy thủ đoàn trên tàu MB-99 lên khinh hạm Odea của Nhật.
Các nhân viên cứu hỏa trên tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev và tàu khu trục Ariake đã tiến hành dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Các nhân viên cứu hỏa trên tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev và tàu khu trục Ariake đã tiến hành dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Theo tướng Igor Smolyak, đại diện phía Nga trong cuộc diễn tập, bất chấp những thay đổi bất thường của thời tiết trên biển, gió mạnh và sóng biển dâng cao, cuộc tập trận vẫn được thực hiện đầy đủ.
Theo tướng Igor Smolyak, đại diện phía Nga trong cuộc diễn tập, bất chấp những thay đổi bất thường của thời tiết trên biển, gió mạnh và sóng biển dâng cao, cuộc tập trận vẫn được thực hiện đầy đủ.
Igor Smolyak cũng lưu ý các các thủy thủ Nhật Bản đã phối hợp với các thủy thủ Nga một cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp trong tất cả các tình huống của cuộc diễn tập.
Igor Smolyak cũng lưu ý các các thủy thủ Nhật Bản đã phối hợp với các thủy thủ Nga một cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp trong tất cả các tình huống của cuộc diễn tập.
Trước khi diễn ra cuộc tập trận chung này, Hai chiến hạm Ariake và Oeda dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Sirane Tsutomu đã có chuyến thăm tốt đẹp tới Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Trước khi diễn ra cuộc tập trận chung này, Hai chiến hạm Ariake và Oeda dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Sirane Tsutomu đã có chuyến thăm tốt đẹp tới Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
Khu trục hạm Ariake của Nhật.
Khu trục hạm Ariake của Nhật.
Tàu tên lửa P-29 Dự án 1241.
Tàu tên lửa P-29 Dự án 1241.
Tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev Dự án 1155 số hiệu 548.
Tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev Dự án 1155 số hiệu 548.
Khu trục hạm Ariake của Nhật.
Khu trục hạm Ariake của Nhật.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Hình ảnh lực lượng hải quân Nga Nhật tập trận trên Vịnh Peter Đại Đế.
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)