Tàu hộ vệ Vận Thành - Trung Quốc đến Indonesia tham gia duyệt binh

12/09/2015 09:41
Việt Dũng (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu Vận Thành đã rời quân cảng Trạm Giang - Hạm đội Nam Hải đi Indonesia chúc mừng tròn 70 năm Indoneisa độc lập; Indonesia có thể nhận được dây chuyền C-705.

Tàu hộ vệ Vận Thành - Trung Quốc đến Indonesia tham gia duyệt binh

Tân Hoa xã ngày 11 tháng 9 đưa tin, nhận lời mời của Hải quân Indonesia, tàu hộ vệ tên lửa Vận Thành Hải quân Trung Quốc (thuộc Hạm đội Nam Hải) ngày 10 tháng 9 khởi hành đến Indonesia tham gia hoạt động duyệt binh quốc tế tròn 70 năm độc lập của Indonesia.

Tàu hộ vệ tên lửa Vận Thành số hiệu 571, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc. Trung Quốc từng dùng nhiều loại tàu chiến trong đó có tàu Vận Thành dương oai đe dọa vũ lực đối với Việt Nam trong thời gian Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014
Tàu hộ vệ tên lửa Vận Thành số hiệu 571, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc. Trung Quốc từng dùng nhiều loại tàu chiến trong đó có tàu Vận Thành dương oai đe dọa vũ lực đối với Việt Nam trong thời gian Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 10 tháng 9 cũng dẫn người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương cho biết, nhận lời mời của Hải quân Indonesia, Hải quân Trung Quốc sẽ điều tàu hộ vệ tên lửa Vận Thành tham gia hoạt động "Duyệt binh hạm đội quốc tế 2015 Tomini" chúc mừng tròn 70 năm độc lập của Indonesia.

Tân Hoa xã dẫn lời Địch Bảo Nhiên - chỉ huy một chi đội tàu khu trục, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc cho biết, đây là lần thứ ba Hải quân Trung Quốc tham gia hoạt động này.

Trước đó, năm 1995, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành thăm chính thức Indonesia và đã tham gia hoạt động duyệt binh hạm đội quốc tế chúc mừng tròn 50 năm độc lập của Indonesia.

Năm 2009, tàu khu trục tên lửa Quảng Châu Type 052B, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc cũng đã tham gia hoạt động duyệt binh quốc tế tròn 64 năm độc lập của Indonesia.

Mùa hè năm 2014, tàu hộ vệ Vận Thành, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đe dọa vũ lực đối với Việt Nam ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam (ảnh tư liệu)
Mùa hè năm 2014, tàu hộ vệ Vận Thành, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đe dọa vũ lực đối với Việt Nam ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam (ảnh tư liệu)

Địch Bảo Nhiên tuyên truyền: “Chuyến thăm lần này sẽ tăng cường giao lưu và lòng tin giữa hai nước Trung Quốc và Indonesia trong lĩnh vực quốc phòng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển vững chắc, đóng góp tích cực cho bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, thúc đẩy cùng nhau xây dựng biển hài hòa”

Bài báo cho biết, tàu hộ vệ Vận Thành có số hiệu 571, là tàu hộ vệ tên lửa do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, nó được biên chế vào tháng 12 năm 2009. Tàu này dài 134 m, độ rộng lớn nhất là 16 m, lượng giãn nước đầy hơn 4.000 tấn.

Tàu hộ vệ Vận Thành được giới thiệu có các khả năng tác chiến như chống hạm, phòng không và săn ngầm, có năng lực tác chiến cảnh giới tầm xa và phòng không khá mạnh, trước sau đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở vùng biển Somalia tốp thứ 10 và tốp thứ 18, đồng thời đã thăm 8 nước trong đó có Anh, Thái Lan, Mozambique.

Theo tờ "Giải phóng quân" Trung Quốc ngày 11 tháng 9, vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 9, tàu hộ vệ tên lửa Vận Thành đã rời quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo kế hoạch, đến ngày 14 tháng 9, tàu này sẽ đến cảng Bitung, thành phố Manado, Indonesia.

Tàu khu trục Quảng Châu số hiệu 168 Type 052B, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục Quảng Châu số hiệu 168 Type 052B, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Indonesia sẽ nhận được dây chuyền sản xuất tên lửa Trung Quốc?

Liên quan đến Hải quân Indonesia, tờ “Kanwa Defense Review” Canada tháng 9 cho biết, quan chức cao cấp Hải quân Indonesia xác nhận đã chính thức tiếp nhận tên lửa hạm đối hạm C-705 có thể lắp cho 3 tàu tên lửa KCR-40, mỗi tàu mang theo 4 quả. Tàu tên lửa cùng loại Indonesia thăm Singapore lần này cũng đã lắp loại tên lửa này.

Nhưng, đến nay, Indonesia vẫn chưa tiến hành kiểm tra và tiến hành huấn luyện bắn đạn thật đối với tên lửa.

Theo Andrei Chang, tên lửa C-705 lắp trên tàu KCR-40 có tầm bắn tối đa 140 km. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia từng cho biết, Indonesia đang tranh thủ lắp ráp loại tên lửa này ở trong nước, nhưng đến nay, các cuộc đàm phán vẫn đang tiến hành.

Hiện nay, Indonesia đã có thể sửa chữa tên lửa C-705 ở nước mình mà không cần vận chuyển tới Trung Quốc kiểm tra. Theo bài viết, nếu Indonesia cần thì có thể nhận được dây chuyền sản xuất C-705. 

Tàu chiến Hải quân Indonesia lắp tên lửa chống hạm C-705 Trung Quốc
Tàu chiến Hải quân Indonesia lắp tên lửa chống hạm C-705 Trung Quốc
Việt Dũng (Tổng hợp)