Tàu ngầm hạt nhân Nga xuất hiện ở gần lãnh hải Mỹ

09/11/2012 07:07
Lê Phương (theo VOR)
(GDVN) - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu ngầm hạt nhân Barracuda-2 đã bị Hải quân Mỹ phát hiện tháng trước cách bờ biển phía Đông của Mỹ 275 dặm.
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn kênh truyền hình ABC đưa tin Hải quân Mỹ tuyên bố gần đây phát hiện tàu ngầm Nga gần lãnh hải của Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu ngầm hạt nhân Barracuda-2 đã bị Hải quân Mỹ phát hiện tháng trước cách bờ biển phía Đông của Mỹ 275 dặm.
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Chiếc tàu ngầm hạt nhân Barracuda-2 không vũ trang tên lửa chiến lược và không có vũ khí hạt nhân. Tàu này chỉ được trang bị ngư lôi và tên lửa chống hạm để tiêu diệt các mục tiêu trên không. Ngay sau khi phát hiện tài ngầm Nga đi sát lãnh hải Mỹ, các tài chiến Mỹ đã được điều động để theo dõi các hoạt động của tàu ngầm Nga. Tuy nhiên, ngay sau đó tàu Nga đã thay đổi hướng đi về phía Châu Âu.
 
Lê Phương (theo VOR)