Tàu sân bay năng lượng hạt nhân đầu tiên thế giới sắp “nghỉ hưu”

13/03/2012 13:33
Theo Infonet
Đây là chiếc tàu sân bay thứ 8 của hải quân Mỹ lấy tên Enterprise, trên tàu sân bay này còn có một bảo tàng nhỏ.
Theo AP, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới USS Enterprise CVN-65 ngày 11/03 đã thực hiện chuyến đi cuối cùng trước khi “nghỉ hưu”.

Hàng không mẫu hạm Enterprise CVN-65
Hàng không mẫu hạm Enterprise CVN-65
Hàng không mẫu hạm USS Enterprise CVN-65 (còn được gọi là BIG E) được chế tạo từ ngày 4 tháng 2 năm 1958, hạ thủy vào năm 1960, chính thức biên chế hải quân Mỹ vào ngày 25 tháng 11 năm 1961. USS Enterprise CVN-65 đã phục vụ quân đội 50 năm, tham gia vào nhiều trận đánh. (xem chi tiết)
Đây là chiếc tàu sân bay thứ 8 của hải quân Mỹ lấy tên Enterprise, trên tàu sân bay này còn có một bảo tàng nhỏ, trưng bày mô hình của 7 chiếc tàu sân bay khác có cùng tên Enterprise.

Với chiều dài 342m, USS Enterprise CVN-65 là hàng không mẫu hạm dài nhất thế giới
Với chiều dài 342m, USS Enterprise CVN-65 là hàng không mẫu hạm dài nhất thế giới
Thiếu tướng Walter Carter, chỉ huy trưởng tất cả các tàu chiến có hiệu “Enterprise” cho biết, “Thời gian phục vụ quân đội của tàu sân bay này là 50 năm. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có chiếc tàu thứ hai nào có thời gian phục vụ quân đội lâu như vậy”.

USS Enterprise CVN-65 là một thành trì, từng có 4000 binh lính, sỹ quan đóng trên tàu
USS Enterprise CVN-65 là một thành trì, từng có 4000 binh lính, sỹ quan đóng trên tàu
USS Enterprise CVN-65 là hàng không mẫu hạm dài nhất trong các tàu của Mỹ, với tổng chiều dài là 342m, tải trọng choán nước là 94.781 tấn.

Đối với hơn 4000 binh lính, sỹ quan hải quân đóng trên tàu, thì Enterprise CVN-65 là một thành trì, là ngôi nhà chung, việc phải chia tay tàu khiến ai cũng thấy bùi ngùi.

Nhiều người trong số họ mong muốn, trong tương lai sẽ có một chiếc tàu khác cũng lấy tên Enterprise CVN-65.

51 năm biên chế hải quân
51 năm biên chế hải quân
Lúc đầu, quân đội Mỹ chỉ thiết kế tàu với thời gian phục vụ quân đội là 25 năm, nhưng sau lần sửa chữa lớn năm 1979 và những lần sửa chữa khác, thời gian phục vụ của tàu đã lên đến hơn 50 năm.
Enterprise CVN-65 từng phục vụ quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Ngày 11/03, Enterprise CVN-65 thực hiện chuyến đi cuối cùng
Ngày 11/03, Enterprise CVN-65 thực hiện chuyến đi cuối cùng
Theo kế hoạch, đến giữa năm 2013, hàng không mẫu hạm US Enterprise CVN-65 sẽ trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” của nó tại xưởng Newport News Shipbuilding, thời gian biên chế là 51 năm. Tại đây, các thanh nhiên liệu hạt nhân sẽ được từ từ tháo bỏ, quá trình này sẽ kéo dài khoảng 2 năm. Sau đó tàu sẽ được đưa tới Washington tiến hành tháo dỡ.

Theo Infonet