Tàu sân bay USS Carl Vinson phát động tấn công đánh khủng bố ISIS

03/11/2014 10:42
Bình Nguyên
(GDVN) - Trong đoạn video được Hải quân Mỹ công bố hôm 30/10/2014, chúng ta có thể quan sát hoạt động xuất kích và hạ cánh của các máy bay chiến đấu F-18.

Ngay sau khi được điều đồng đến khu vực Biển Arập để thay thế tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) đã đang trên đường trở về căn cứ Norfolk từ hôm 27/10/2014, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) đẵ bắt đầu tiến hành các chiến dịch tấn công đường không nhằm vào lực lượng nhà nước khủng bố tự xưng ISIS tại Iraq và Syria.

Trong đoạn video được Hải quân Mỹ công bố hôm 30/10/2014, chúng ta có thể quan sát hoạt động xuất kích và hạ cánh của các máy bay chiến đấu F-18 đi và về trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70).

Bình Nguyên