Tàu Trung Quốc bị cướp biển bắt giữ đã được giải cứu

07/04/2012 07:33
Ngọc Huyền (Theo BBC, Tân Hoa xã)
(GDVN) - Một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc bị cướp biển Somali bắt giữ trên vùng Vịnh đã được giải cứu.
Ngày 6/4, một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị cướp biển bắt giữ trên vùng Vịnh - Đại sứ quán Trung Quốc ở Tehran cho biết.

Một con tàu hoạt động trên biển Oman, gần cảng Chabahar của Iran.
Một con tàu hoạt động trên biển Oman, gần cảng Chabahar của Iran.

Tàu chở hàng này đã bị cướp biển tấn công vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương trên vùng biển Oman gần cảng Chabahar của Iran.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Tehran đã bắt đầu các thủ tục khẩn cấp và liên hệ với các phòng ban chính phủ, thúc giục phía Iran dùng mọi biện pháp cần thiết để giải cứu thuyền viên và bảo đảm sự an toàn của họ.

Vài giờ sau đó, 28 thuyền viên trên tàu đã được giải cứu. Tuy nhiên, chi tiết của hoạt động cứu hộ đã không được tiết lộ.

Nhân viên an ninh trên vùng biển Oman.
Nhân viên an ninh trên vùng biển Oman.

Con tàu mang tên Xianghuamen (Tường Hoa Môn), thuộc công ty Tàu viễn dương Nam Kinh có trụ sở tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Xianghuamen đã bị tấn công bởi cướp biển Somalia. Trong những năm gần đây, cướp biển Somalia đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình qua Ấn Độ Dương.

Trước đó, tàu Trung Quốc đã bị hải tặc tấn công nhiều lần khi đi qua vùng biển quốc tế xung quanh biển Ả Rập.
Trung Quốc cũng đóng một vai trò lớn trong hoạt động hải quân quốc tế nhằm chống lại hải tặc ngoài khơi bờ biển của Somalia.

Ngọc Huyền (Theo BBC, Tân Hoa xã)