Tây Ban Nha đình chỉ hoạt động ngoại giao ở Syria

07/03/2012 14:11
Nguyễn Hương (Theo Reuters)
(GDVN) - Tây Ban Nha đã quyết định đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán nước này tại Syria.
Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán nước này tại Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo cho biết vào thứ Ba (6/3).
Tây Ban Nha triệu tập đại sứ là để phản đối các hành động của chính quyền Syria
Tây Ban Nha triệu tập đại sứ là để phản đối các hành động của chính quyền Syria
Tây Ban Nha tái triệu hồi đại sứ ở Syria từ ngày 07 tháng Hai để tham vấn về sự leo thang của bạo lực tại nước này.
Bộ trưởng Garcia-Margallo cho biết quyết định này của Tây Ban Nha là để phản đối các hành động của chính quyền Syria đã làm cho hàng nghìn thường dân thiệt mạng.
Ông cũng cho biết hai quan chức Đại sứ quán vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại đây như là một phần của sứ mệnh của Liên minh châu Âu ở Damascus.
Trước đó Anh, Pháp, Hoa Kỳ và Canada đã đóng cửa đại sứ quán của họ tại thủ đô Syria.
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates và Ai Cập cũng đã triệu hồi đại sứ từ Syria.
Các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ đã kéo dài gần một năm qua ở Syria. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 7.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đổ lỗi cho "các băng nhóm khủng bố có vũ trang" gây ra tình trạng bạo loạn tại nước này.
Nguyễn Hương (Theo Reuters)