Tên lửa của Ấn Độ bay lạc hướng trong thời gian thử nghiệm

13/03/2013 08:11
Theo VOR
(GDVN) - Các kỹ sư của Ấn Độ đã thực hiện thao tác "chấm dứt" đường bay của tên lửa có cánh tầm trung đầu tiên khi Nirbhay vượt nửa chặng đường tới mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết lý do là tên lửa đã chuyển động lệch hướng dự kiến. Cơ quan quốc phòng Ấn Độ xác nhận kết quả thử nghiệm thành công 50%.

Hoạt động phóng tên lửa có cánh tầm trung đã diễn ra trên trường bắn Chandipur, bang Orissa, với phạm vi tối đa dự kiến là một ngàn cây số.

Loại tên lửa mới có hiệu suất trúng đích và độ chính xác cao, cùng khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Theo VOR