Tên lửa Yakhont của Indo “hạ” tàu chiến trong vòng 1 phút

17/10/2012 10:21
Trịnh Tuân (Nguồn: bmpd)
(GDVN) - Hải quân Indonesia đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa chống tàu siêu thanh 3M55E Yakhont của Nga từ tàu khu trục nhỏ Oswald Siahaan.
Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận thường niên Armada Jaya XXXI/2012 từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 năm 2012, Hải quân Indonesia đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa chống tàu siêu thanh của Nga 3M55E Yakhont từ tàu khu trục nhỏ Oswald Siahaan (số hiệu 354, là chiến hạm Van Nes lớp VanSpeijk / Leander mua lại của Hà Lan trước đây).

Yakhont được phóng thử nghiệm thành công từ khinh hạm Oswald Siahaan vào ngày 13/10/2012.
Yakhont được phóng thử nghiệm thành công từ khinh hạm Oswald Siahaan vào ngày 13/10/2012.

Tên lửa được phóng thẳng thẳng đứng từ tàu khu trục trên vùng biển Celebes vào ngày 13 tháng 10 năm 2012.

Tên lửa chống hạm siêu âm này đã được phóng lên đến độ cao 4.200 m rồi lao xuống với góc tới 45 độ. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu là tàu đổ bộ Teluk Berau (mang số hiệu 534, đã ngừng hoạt động từ ngày 28/9/2012) chỉ sau 8 phút kể từ khi phóng đi từ bệ phóng thẳng đứng trên khinh hạm Oswald Siahaan.

Kết quả là con tàu cũ Teluk Berau đã bị chìm ngay sau khi bị trúng tên lửa chưa đầy 1 phút.

Tàu "mục tiêu" Teluk Berau.
Tàu "mục tiêu" Teluk Berau.

Đây là lần thứ hai siêu tên lửa chống hạm siêu âm Yakhont được thử nghiệm trên khinh hạm Oswald Siahaan của Hải quân Indonesia.

Lần đầu tiên tên lửa này được phóng thành công trên chiến hạm Oswald Siahaan là vào ngày 20 tháng 4 năm 2011 ở khu vực eo biển Zondsk. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu là tàu đổ bộ cũ Teluk Bayur (số hiệu 502, tàu LST 616 của Mỹ).

Tên lửa Yakhont được thử nghiệm thành công từ khinh hạm Oswald Siahaan trong tháng 4 năm 2011.
Tên lửa Yakhont được thử nghiệm thành công từ khinh hạm Oswald Siahaan trong tháng 4 năm 2011.

Khinh hạm Oswald Siahaan được trang bị 4 bệ phóng tên lửa Yakhont thẳng đứng với thiết kế đặc biệt được Nga lắp đặt vào đầu năm 2011 ở Surabaya. Trong năm 2010, Indonesia đã nhận được bốn tên lửa Yakhont đầu tiên.

Một số hình ảnh lắp đặt tên lửa Yakhont cho khinh hạm Oswald Siahaan:

Trịnh Tuân (Nguồn: bmpd)