Thái Lan bắt đầu nâng cấp chiến đấu cơ F-16

17/11/2012 18:03
Theo QĐND
Không quân Thái Lan đã bắt đầu nâng cấp chiếc chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon đầu tiên theo chương trình nâng cấp giữa vòng đời MLU (Mid-Life Upgrade)
Không quân Thái Lan đã bắt đầu nâng cấp chiếc chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon đầu tiên theo chương trình nâng cấp giữa vòng đời MLU (Mid-Life Upgrade), đó là thông tin được trang tin điện tử Thai Aviation Industries đăng tải. Năm 2010, Thái Lan quyết định chi ra 700 triệu USD để nâng cấp MLU cho các đơn vị chiến đấu cơ F-16A/B hiện có. Theo đó, Thái Lan có kế hoạch sẽ nâng cấp khoảng 18 chiến đấu cơ F-16 hiện có theo MLU và kế hoạch này sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn kéo dài khoảng 4 năm.
Chiến đấu cơ F-16 của không quân Thái Lan.
Chiến đấu cơ F-16 của không quân Thái Lan.
Trong chương trình nâng cấp nêu trên, chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan sẽ được tái trang bị ra-đa hàng không xung doppler quét cơ khí APG-68 (v) 9, hệ thống đối kháng điện tử  ALQ-213, hệ thống tự vệ ALE-47 và nhiều trang bị điện tử mới khác. Thái Lan hy vọng F-16 sau khi nâng cấp sẽ được kéo dài vòng đời phục vụ tới 20 năm thay thế toàn các đơn vị chiến đấu cơ Northrop Grumman F-5E Tiger đã quá cũ.
Theo QĐND