Thái Lan đưa vào biên chế 6 chiến đấu cơ Saab JAS-39C/D Gripen

14/07/2011 00:30
(GDVN) - Không quân Thái Lan đã đưa vào biên chế 6 máy bay tiêm kích Saab JAS-39C/D Gripen mới nhận hồi tháng 2 vừa qua.

(GDVN) - Flightgloal đưa tin, Không quân Thái Lan đã đưa vào biên chế 6 máy bay tiêm kích Saab JAS-39C/D Gripen mới nhận hồi tháng 2 vừa qua.

Theo đó, tất cả số máy bay này thuộc biên chế không đoàn bay số 7 tại căn cứ Surat Thani, miền nam Thái Lan. Được biết, thời điểm các chiến đấu cơ này được đưa vào trang bị cũng là lúc chương trình đào tạo phi công Thái Lan lái loại chiến đấu cơ này tại Thụy Điển đã hoàn thành.

Thái Lan
Thái Lan

Tháng 2/2008, Thái Lan đã ký hợp đồng mua các máy bay tiêm kích Gripen của Thụy Điển. Trong khuôn khổ hợp đồng, Thái Lan sẽ tiếp nhận 2 chiến đấu cơ một chỗ ngồi Gripen C và 4 máy bay hai chỗ ngồi Gripen D. Thỏa thuận trên cũng bao gồm cả việc cung cấp máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Saab 340 Erieye và máy bay vận tải Saab 340.

th
Đội ngũ phi công lái tiêm kích Gripen của Không quân Thái Lan

Năm 2010, Không quân Thái Lan đặt hàng tiếp thêm 6 máy bay Gripen C, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm Saab 340 Erieye. Việc thực hiện hợp đồng này dự kiến bắt đầu tiến hành vào năm 2013. Dự kiến, trong biên chế không quân Thái Lan, Gripen sẽ dùng để thay các chiến đấu cơ đã quá cũ F-5B/E Freedom Fighter/Tiger II.

ttt
Buồng lái hiện đại và thân thiện với phi công

Máy bay tiêm kích Gripen được trang bị hoả lực Mauser 27 mm do Đức sản xuất với 120 viên đạn được gắn trong thân máy bay. Ngoài ra, trên máy bay lắp đặt 7 điểm treo các loại tên lửa, bom.

Gripen hoàn toàn tương thích với các loại tên lửa không đối không của phương Tây như AIM-120B AMRAAM, AIM-9L Sidewinder của Mỹ; MBDA MICA của Pháp hay RB-74 do Thụy Điển tự sản xuất.

vũ
Vũ khí trang bị của dòng Gripen cực kỳ đa dạng và hiện đại

Khi thực hiện nhiệm vụ tấn công trên mặt đất và trên biển, Gripen có thể sử dụng loại tên lửa đối hạm Saab RBS-15F với tầm bắn lên tới 250 km (tương đương với biến thể tên lửa Harpoon hiện đại nhất của Mỹ và còn vượt hơn một chút so với tên lửa Kh-41 Moskit của Nga) hay tên lửa đối đất Taurus KEPD - sản phẩm hợp tác của Thụy Điển và Pháp có tầm bắn lên tới 350 km.

ttt
Gripen có thể hạ cánh với đường băng cực ngắn

Giống như các dòng máy bay khác của châu Âu như Eurofighter Typhoon, buồng lái của Gripen được bố trí hết sức tiện lợi với phi công khi trang bị các màn hình LCD cỡ lớn hiển thị rõ ràng các thông số kỹ thuật cùng một màn hình gắn trên mũ bay.

{iarelatednews articleid='7344,7333,7349,7164,7155,7150,7016,6812,2477,1929,6808,6478,5295,1116,5950,6057,689,364'}

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Thái Lan đưa vào biên chế 6 chiến đấu cơ Saab JAS-39C/D Gripen ảnh 6