Thái Lan, Iraq, Oman trang bị “mắt thần” mới cho F-16 Fighting Falcon

16/03/2012 07:54
Xuân Trường (Theo Lenta)
(GDVN) - Flightglobal hôm thứ 5 (15/03) cho hay Northrop Grumman sẽ cung cấp cho Không quân Thái Lan, Iraq, Oman các radar mới APG-68 để trang bị trên F-16.

Công ty Northrop Grumman đã nhận được một hợp đồng trị giá 87,8 triệu đô la để cung cấp cho Không quân Iraq, Oman và Thái Lan 43 radar APG-68 (V) 9 để trang bị trên tiêm kích F-16 Fighting Falcon.

Theo Flightglobal, Iraq sẽ nhận được 22 radar, Oman - 15, và Thái Lan - 6. Việc trang bị radar này trên máy bay dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2015.

APG-68 (V) 9 được phát triển bởi Northrop Grumman để thay thế cho radar APG-66. Đây là một radar xung Doppler mới bao gồm một ăng-ten thu phát, mô-đun phát công suất thấp, và thiết bị xử lý tín hiệu mới.

Máy bay F-16 được trang bị radar mới
Máy bay F-16 được trang bị radar mới

Theo nhà sản xuất, APG-68 (V) 9 hiệu quả hơn 33%  so với người tiền nhiệm và có chi phí bảo dưỡng thấp hơn.

Hiện nay, radar APG-68 (V) 9 đang được trang bị trên tiêm kích F-16 của Không quân các nước Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Hy Lạp, Ba Lan, Pakistan và Singapore. Tổng cộng, Northrop Grumman đã cung cấp hơn 250 radar loại này.

Trong suốt 30 năm qua Northrop Grumman là hãng chế tạo chịu trách nhiệm chính sản xuất và nâng cấp hệ thống radar cho dòng máy bay F-16. Tổng cộng, hãng này đã sản xuất khoảng 5.000 hệ thống radar lắp trên các máy bay F-16 của Mỹ và 24 quốc gia khác nhau trên thế giới.


Xuân Trường (Theo Lenta)